Hương Khê đề xuất hỗ trợ 160 tấn giống ngô, khoai lang cho bà con vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Trước thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, Hương Khê đang đề xuất với tỉnh hỗ trợ 600 tấn gạo, 40 tấn giống ngô, 120 tấn giống khoai lang và giống rau khác cho bà con vùng lũ.

Hương Khê đề xuất hỗ trợ 160 tấn giống ngô, khoai lang cho bà con vùng lũ

Mưa lũ làm cho hơn 2.900 hộ ở Hương Khê bị ngập lụt, trong đó hơn 2.000 hộ ngập trên 1m.

Báo cáo mới nhất (ngày 7/9) của huyện Hương Khê cho thấy, đợt mưa lũ vừa qua làm chết 1 người, bị thương 3 người; hơn 2.900 hộ bị ngập lụt, trong đó hơn 2.000 hộ ngập trên 1m.

Về sản xuất nông nghiệp, 900 ha lúa hè thu, 110 ha ngô và 65 ha lạc chưa được thu hoạch. Đặc biệt, hơn 610 ha bưởi và 108 ha cam bị ngập.

Hương Khê đề xuất hỗ trợ 160 tấn giống ngô, khoai lang cho bà con vùng lũ

Hơn 610 ha bưởi của người dân Hương Khê bị ngập nặng

Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng nhiều tuyến đường, các công trình thủy lợi, cầu cống, kè bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng... tại các 9 xã Hương Trạch, Hương Thủy, Lộc Yên, Gia Phố, Phương Mỹ, Hương Liên, Hương Xuân, Hương Lâm và Hương Bình.

Hiện tại nước rút, huyện đang tập trung huy động các lực lượng giúp các địa phương và nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.

Hương Khê đề xuất hỗ trợ 160 tấn giống ngô, khoai lang cho bà con vùng lũ

Nhiều tổ chức, đơn vị đã đến cứu trợ, động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ Hương Khê

Trước thiệt hại trên, trước mắt huyện đề xuất tỉnh hỗ trợ 600 tấn gạo, 40 tấn giống ngô, 120 tấn giống khoai lang và giống rau khác để kịp thời chia sẻ khó khăn với cho bà con vùng lũ.

Mặt khác, hỗ trợ kinh phí để khắc phục công trình nhà cửa, trường học, trạm y tế và trụ sở cơ quan để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân sau mưa lũ; nâng cấp, tu sửa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng...

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast