Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong số các phương tiện bị xử phạt do chở công dân từ vùng dịch các tỉnh miền Nam về Hà Tĩnh thì ngoài xe khách, còn có khá nhiều ôtô cá nhân loại 4 chỗ, 7 chỗ; thậm chí có cả xe cứu thương.

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt các phương tiện chở người từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về Hà Tĩnh.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Nhiều ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đóng ở km 590+400 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) túc trực ngày đêm để kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện di chuyển vào Hà Tĩnh.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Nhằm tránh bỏ sót trường hợp công dân trở về Hà Tĩnh từ vùng có dịch COVID-19, lực lượng CSGT yêu cầu tất cả các loại phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc vào địa bàn đều phải dừng lại kiểm tra.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Mỗi lần dừng phương tiện, các tài xế được yêu cầu ngồi trên xe, hạ kính và trao đổi các thông tin cần thiết với ngành chức năng về nơi đi, điểm đến, số lượng người trên xe... Việc này vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tránh đi lại lộn xộn, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Trường hợp là công dân về Hà Tĩnh phải xuống khai báo y tế, đo thân nhiệt. Những thông tin này được chốt kiểm soát phía Nam thông tin tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các ngành chức năng liên quan để có phương án cách ly y tế phù hợp.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Những phương tiện không có người xuống Hà Tĩnh thì tài xế sẽ ký cam kết về lời khai của mình. Nếu như khai báo gian dối, dẫn tới lây lan dịch bệnh COVID-19 thì tài xế và những người trên xe phải chịu trách nhiệm.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Qua công tác kiểm tra, Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam phát hiện nhiều phương tiện bất chấp quy định để chở công dân từ vùng dịch như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về Hà Tĩnh.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam cho hay: Trong hơn 10 ngày qua, lực lượng tại chốt đã phát hiện, xử phạt 25 trường hợp do có hành vi chở người từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về địa bàn.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Các phương tiện vi phạm quy định phòng chống dịch có xe khách, xe cá nhân và thậm chí là cả xe cứu thương.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Trong số các phương tiện vi phạm, lượng xe ôtô cá nhân chiếm phần lớn. Các xe này có thể xuất phát từ Hà Tĩnh vào đón người trong miền Nam về hoặc người dân đón xe từ trong đó về. Qua tìm hiểu cho thấy, ngoài một số người sử dụng xe ôtô cá nhân đi đón người nhà, còn có các trường hợp “chạy dịch vụ”. Chi phí để chở 1 người từ trong Nam về Hà Tĩnh từ 2,5 triệu - 3 triệu đồng, thậm chí có thể nhiều hơn.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Hiện nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang áp dụng hình thức xử lý đối với việc chở người từ vùng dịch về quê là hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP. Mức xử phạt cho hành vi vi phạm là từ 5 triệu - 10 triệu đồng.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Trên thực tế, nhiều tài xế khi thấy nguồn lợi từ việc chở công dân từ “vùng đỏ” các tỉnh miền Nam về Hà Tĩnh nên bất chấp vi phạm để vận chuyển. Điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được phát hiện, đưa đi cách ly y tế kịp thời.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Có một số tài xế dù biết việc chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh là vi phạm nhưng vẫn phớt lờ. Tới khi bị xử lý thì lại trình bày rất nhiều lý do để xin không bị xử phạt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh đã kiên quyết xử lý nghiêm.

Nhiều chủ xe ôtô bất chấp vi phạm khi chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam khẳng định: Thời gian tới, lực lượng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát 24/24h tất cả phương tiện di chuyển vào địa bàn và kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, với những trường hợp tái phạm, chúng tôi sẽ áp dụng khung hình phạt cao theo quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast