Thạch Đài đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Chai

Ngày 30/7, UBND xã Thạch Đài (Thạch Hà) tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Chai.

Miếu Chai được xây dựng vào khoảng thế kỷ XV, thờ Tứ vị Thượng đẳng thần đại càn quốc gia Nam hải đã có công giúp các vua Lý, Trần đánh giặc Chiêm Thành; sau đó được các đời Vua phong sắc “Tứ Vị Thượng Đẳng Thần”. Tại đây còn thờ hai vị Tiến sỹ người xã Đông Lộ (nay là xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Chai cho lãnh đạo xã Thạch Đài.

Đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Chai cho lãnh đạo xã Thạch Đài.

Hàng năm, vào ngày 7 tháng Giêng (lễ Khai hạ) và ngày 23/6 âm lịch (lễ Kỳ phúc), nhân dân xã Thạch Đài tổ chức tế lễ thể hiện tấm lòng tôn kính đối với các đấng thần linh và các vị tiền bối đã có công giúp nước, giúp dân.

Sau nhiều biến cố của lịch sử, Miếu Chai bị hủy hoại hoàn toàn, đến năm 2010 được UBND xã Thạch Đài phát động, tổ chức khởi công phục hồi xây dựng.

Nhân dân xã Thạch Đài rước Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Chai
Nhân dân xã Thạch Đài rước Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Chai

Với bề dày các giá trị lịch sử - văn hóa, Miếu Chai đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 360/QĐ-UBND.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast