Xử phạt 48 tháng tù giam cho đối tượng phá hại mồ mả

Ngày 8/7, Toà án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Lợi (SN 1960) trú ở xóm 7, xã Đức Yên (Đức Thọ) về tội "Xâm phạm mồ mả" theo điều 246 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lợi 48 tháng tù giam và buộc Lợi phải bồi thường 157 triệu đồng cho các gia đình bị Lợi phá mồ mả.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đức Thọ: Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 3/2 (mồng 1 Tết Tân Mão), Nguyễn Văn Lợi do có mâu thuẫn với đám thanh niên trong xã Đức Yên, Y liền đưa búa tạ ra nghĩa trang Ba Trầy đập phá 350 ngôi mộ, trong đó có 86 ngôi mộ bị phá hỏng rất nặng phần búp sen, di ảnh, tường bao quanh và các hoạ tiết hoa văn trên phần mộ.

Các phần mộ của dòng họ Nguyễn, Hoàng, Phan, Nghiêm Lạc, Lê bị Lợi đập phá hư hại rất nặng. Vụ phá hại mồ mả đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật trên địa ban huyện Đức Thọ. Xác định rõ đây là vụ việc rất nghiêm trọng và có tính chất phức, công an huyện Đức Thọ nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, ngày 20/3 công an huyện Đức Thọ ra lệnh bắt Nguyễn Trường Lợi. Tại cơ quan điều tra Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên toà Nguyễn Trường Lợi đã ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi của mình và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Dư luận nhân dân huyện Đức Thọ rất đồng tình với hình phạt mà Lợi phải chịu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast