Bà con dân tộc Chứt đón Tết Lấp lỗ

(Baohatinh.vn) - Ngày 14-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tỉnh đoàn và UBND huyện Hương Khê tổ chức Tết Lấp lỗ cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên).

Bà con dân tộc Chứt đón Tết Lấp lỗ

Bà con tổ chức làm lễ cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ và hạnh phúc

Tết Lấp lỗ của bà con dân tộc Chứt được tổ chức vào ngày 7-7 âm lịch hàng năm với ý nghĩa “cắm lỗ, gieo hạt”, báo hiệu đã hoàn thành việc gieo, trỉa trên nương rẫy.

Bà con dân tộc Chứt đón Tết Lấp lỗ

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Tết Lấp lỗ của bà con dân tộc Chứt vẫn được tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Bà con dân tộc Chứt đón Tết Lấp lỗ

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND huyện Hương Khê tặng quà cho bà con dân tộc Chứt

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND huyện Hương Khê đã trao tặng 44 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm tiền mặt, gạo nếp, thịt lợn, cá và một số nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình dân tộc Chứt để giúp bà con đón cái Tết đầm ấm, vui vẻ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast