Hà Tĩnh triển khai kế hoạch đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện vừa chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào về nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào qua các cuộc chiến tranh, từ mùa khô năm 1999 đến mùa khô 2009 - 2010, Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng, quan hệ phối hợp với nước bạn tìm kiếm, cất bốc và di chuyển 597 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang Đại Nài (TP Hà Tĩnh) và Nầm (Hương Sơn).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) tham gia di dời, an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước (mùa khô 2009 - 2010).
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) tham gia di dời, an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước (mùa khô 2009 - 2010).

Mùa khô 2010 - 2011, Đội quy tập mộ liệt sỹ - Bộ CHQS Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn kết hợp với sơ đồ mộ chí của Sư đoàn 968 để tổ chức thành các tổ, các mũi vào tận các bản vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh Bô-ly-khăm- xay phát hiện, cung cấp thông tin có giá trị trong việc tìm kiếm, quy tập. Đến nay, đội đã tìm kiếm, cất bốc 29 hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các sở, ban, ngành và huyện Hương Sơn làm tốt công tác chuẩn bị; lập kế hoạch cụ thể để tiến hành tổ chức đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Nầm vào ngày 3/5 tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast