Cụm thi đua Hội Phụ nữ Bắc Trung bộ hành động vì năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/3), Hội LHPN Hà Tĩnh chủ trì hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của cụm thi đua Bắc Trung bộ. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh và đại diện lãnh đạo hội LHPN các tỉnh thành viên của cụm thi đua dự hội nghị.

Cụm thi đua Hội Phụ nữ Bắc Trung bộ hành động vì năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Cụm thi đua Bắc Trung bộ bao gồm hội LHPN 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Năm 2018, thành viên cụm thi đua Bắc Trung bộ đã đăng ký các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của từng đơn vị và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thi đua đề ra. Theo đó, các đơn vị đã triển khai tích cực, hiệu quả chủ đề năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; 70 năm thi đua ái quốc gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụm thi đua Hội Phụ nữ Bắc Trung bộ hành động vì năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Đỗ Thị Lý: Mỗi thành viên của cụm cần đăng ký một mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình để thực hiện chủ đề năm 2019

Bên cạnh đó, các tỉnh đã chủ động vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực đến toàn thể hội viên, phụ nữ; chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận; kịp thời can thiệp và hỗ trợ giải quyết các vụ bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái tại địa phương.

Cụm thi đua Hội Phụ nữ Bắc Trung bộ hành động vì năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế Trần Thị Kim Loan đề xuất về việc triển khai sâu rộng các phong trào bảo vệ môi trường và bổ sung nội dung này vào bản giao ước thi đua của cụm

Tại hội nghị, đại diện thành viên cụm thi đua đã thảo luận các nội dung, phần việc của năm 2019. Các đại biểu thống nhất đề xuất mỗi tỉnh phải có một mô hình, phần việc cụ thể thực hiện chủ đề năm. Đồng thời, đề xuất bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào bản giao ước.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng, mỗi thành viên cần phải có cách thức hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ…

Cụm thi đua Hội Phụ nữ Bắc Trung bộ hành động vì năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Các đơn vị cụm thi đua Bắc Trung bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019

Sau khi thảo luận, các thành viên cụm thi đua đã đi đến thống nhất các nội dung giao ước thi đua năm 2019 như: Triển khai chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trong đó, tập trung 2 nội dung chính là an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại, mua bán người… và an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ.

Cụm thi đua Hội Phụ nữ Bắc Trung bộ hành động vì năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Hội nghị phát động gửi tin nhắn ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Ngoài ra, thành viên cụm cũng thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: Phấn đấu không còn cơ sở hội có tỉ lệ tập hợp hội viên dưới 50%; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; thành lập các mô hình mới, cách làm sáng tạo. Dựa trên các nội dung, phần việc đã đề ra, các đơn vị chủ động triển khai có hiệu quả hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại địa phương…

Hội nghị cũng đã phát động phong trào gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019 đến toàn các hội viên.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast