Cắt tóc, lột trần người khác vì ghen

Sáng 23-11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà phúc thẩm sau khi nhận được đơn kiến nghị của bị hại P.T.T (người bị hại) cho rằng bản án sơ thẩm của TAND huyện Cẩm Xuyên tại phiên toà sơ thẩm ngày 30-9, tuyên đối với 3 bị cáo về tội làm nhục người khác tổng cộng 21 tháng tù treo là quá nhẹ, chưa đử sức răn đe.

Các bị cáo tại phiên tòa (Từ trái qua phải: Tuyết, Hà Phương)
Các bị cáo tại phiên tòa (Từ trái qua phải: Tuyết, Hà Phương)

Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với chị P.T.T nên Lê Thị Phương đã nhiều lần đánh ghen và có ý định làm nhục chị T. Khoảng 6h30 ngày 22/5/2009, phát hiện chị T. đi xe máy trên đường, Lê Thị Phương chặn đường yêu cầu chị T. dừng lại nhưng chị T không chấp nhận và đi thẳng về nhà. Thấy vậy Lê Thị Phương gọi điện cho chị gái là Lê Thị Tuyết cùng hai chị dâu là Trần Thị Hà và Trần Thị Hương, nói dối là bị chị T. đánh, cần được giúp đỡ. Ngay sau đó Lê Thị Phương mang theo một chiếc kéo rồi đến nhà gọi chị T ra nói chuyện.

Thấy chị T không ra, Phương đạp đổ xe máy của chị T. Chị T chạy ra đúng lúc chị gái, chị dâu của Phương là Lê Thị Tuyết, Trần Thị Hà và Trần Thị Hương xuất hiện. Biết sẽ bị đánh, chị T chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng bị chị em nhà Phương đuổi kịp. Phương liên tục chửi chị T rồi lôi chị T ra trước ngõ, bắt đầu cuộc làm nhục giữa đám đông. Tuyết, Hà mỗi người giữ một tay chị T, còn Lê Thị Phương dùng kéo cắt tóc. Bất chấp sự phản đối, can ngăn của nhiều người, chị em Phương tiếp tục cắt tóc, lột toàn bộ quần áo trên người chị T, cướp luôn chiếc điện thoại cầm tay. Sau khi được giải thoát, chị T phải chạy về nhà trong tư thế trần truồng trước đám đông.

Sau đó, Lê Thị Phương còn dùng điện thoại gọi sang cho chồng chị T đang làm việc tại Malaysia nói là chị T ở nhà ngoại tình với chồng Phương, bị bắt quả tang, bị cắt tóc, lột quần áo.

TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương 9 tháng tù treo (thời gian 18 tháng thử thách), hai bị cáo Lê Thị Tuyết và Trần Thị Hà mỗi người 6 tháng tù treo (thời gian thử thách 12 tháng); đồng thời buộc 3 bị cáo xin lỗi công khai chị T và gia đình ngay tại phiên tòa. Ngoài ra, 3 bị cáo phải bồi thường cho chị T gần 1,2 triệu đồng.

Cho rằng bản án dành cho 3 bị cáo đều quá nhẹ, nên chi T đã có kiến nghị và làm đơn đề nghị phúc thẩm lên toàn án nhân tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ vào tài liệu và tài liệu đã thẩm tra tại phiên toà và kết quả tranh luận công khai tại phiên toà, trên cở sở xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ. Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án đối với 3 bị cáo về tội làm nhục người khác, phạt bị cáo Phương với mức án 9 tháng tù giam, còn 2 bị cáo vẫn giữ nguyên mức án như Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên. Ngoài ra, toà buộc 3 bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho chị T với số tiền là 6.500.000đ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast