Thế giới ngày qua: Tổng thống Trump chỉ định tân đại sứ tại Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 27/7.

the gioi ngay qua tong thong trump chi dinh tan dai su tai viet nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định tân đại sứ tại Việt Nam: Nhà Trắng ngày 26/7 thông báo Tổng thống Donald Trump đề cử ông Daniel Kritenbrink, nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm về vấn đề châu Á, làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, AFP đưa tin.

Kritenbrink, đến từ bang Virginia, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1994 và đang là cố vấn cấp cao về chính sách Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ, theo Nhà Trắng. Ông Kritenbrink từng làm phó đại sứ tại Bắc Kinh, nói giỏi tiếng Trung và tiếng Nhật. (Ảnh: Nhà ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink. Nguồn: spfusa.org)

the gioi ngay qua tong thong trump chi dinh tan dai su tai viet nam

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga: Với tỷ lệ áp đảo 76 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 27/7 đã nhất trí thông qua dự luật trừng phạt Nga và chuyển dự luật này lên để Tổng thống ký phê chuẩn hoặc phủ quyết.

Dự luật, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả Nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ, sẽ siết chặt trừng phạt Nga với lý do nước này đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như hành động của Nga tại Ukraine và Syria. (Ảnh minh họa: AP)

the gioi ngay qua tong thong trump chi dinh tan dai su tai viet nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật “định từ chức”: Đài truyền hình Nhật NHK ngày 27/7 đưa tin, sớm nhất là ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể sẽ nộp đơn từ chức lên Thủ tướng Shinzo Abe, nhận trách nhiệm về một vụ nghi là che đậy thông tin về hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật ở Nam Sudan.

Tuy nhiên, Kanji Fuji, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật, cho hay bộ chưa có thông tin nào từ bà Inada về ý định từ chức. (Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada bị các phóng viên vây quanh khi tới phòng làm việc của bà vào sáng ngày 26/7. Nguồn: Kyodo)

the gioi ngay qua tong thong trump chi dinh tan dai su tai viet nam

Qatar kêu gọi LHQ can thiệp nhằm giải quyết khủng hoảng ngoại giao: Phát biểu trước báo giới hôm 27/7 sau cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cáo buộc các nước láng giềng vùng Vịnh và Ai Cập có thái độ“cố chấp” trong khủng hoảng ngoại giao hiện nay, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Doha với các quốc gia Arab và vùng Vịnh. (Ảnh: Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua tong thong trump chi dinh tan dai su tai viet nam

Anh tuyên bố chấm dứt tự do đi lại với EU sau Brexit: Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis ngày 27/7 tuyên bố, sự tự do đi lại của người lao động giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ chấm dứt sau khi Anh rời khỏi khối này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lewis cho biết, một hệ thống nhập cư mới sẽ được áp dụng vào tháng 3/2019 sau khi Anh rời khỏi EU. (Ảnh minh họa: AP)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast