Bắc bộ oi nóng, Nam bộ mưa phổ biến

Ngày 11/8 trên cả nước vẫn tồn tại 2 hình thế thời tiết rõ ràng, Bắc Bộ tiếp tục oi nóng trong khi Nam Bộ vẫn mưa nhiều.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Bắc sáng sớm nền nhiệt cũng như độ ẩm cao, nhiệt tăng dần và đạt cao nhất 35 độ C, lượng ẩm 59 - 65%, mây nhiều giữ ẩm nên cảm giác oi nóng rõ rệt.

Bắc bộ oi nóng, Nam bộ mưa phổ biến ảnh 1

Người dân tận dụng tối đa bóng mát để ẩn nấp cái nắng gay gắt khi chờ đèn đỏ. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Phía Tây Bắc Bộ tiết trời dễ chịu hơn, ít oi nóng, cao nhất ở Điện Biên Phủ, Sơn La cũng chỉ phổ biến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ oi nóng hơn, những điểm nhiệt cao như Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai ở mức 35 độ C.

Miền Trung tiếp tục có một ngày ít mây, có nắng từ sớm, buổi trưa nhiều điểm ven biển như Vinh, Đà Nẵng nhiệt cao 35 độ C, phía Nam Trung Bộ nhiệt thấp hơn 33 - 34 độ C. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Với các tỉnh phía Nam mưa nhiều vì gió Tây Nam còn hoạt động mạnh. Một số nơi như Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc khả năng có mưa cả ngày với nền nhiệt vẫn khá cao 30 - 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuật mưa tập trung về chiều, buổi trưa lúc nắng, lúc trời nhiều mây, nhiệt độ không quá 32 độ C.

Trên biển, gió Tây Nam vẫn tiếp tục gây sóng gió mạnh cho nhiều vùng biển. Khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast