Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (18/3), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh

Hôm nay, Hà Tĩnh nhiều mây, có mưa vài nơi

Khu vực Hà Nội sáng sớm ngày 18/3 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 27, có mưa, mưa rào và rải rác có dông trong ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 18/3 như sau:

Hà Nội : Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC.

Phía Tây Bắc Bộ : Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC; riêng khu Tây Bắc 27-30, có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ : Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, phía Nam 27-30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận : Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên : Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 o C Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Nam Bộ : Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 93% Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast