Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hơn 1.120 học sinh THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân được trang bị kiến thức về di cư bất hợp pháp, nô lệ thời hiện đại, thông tin mới về xuất khẩu lao động.

Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

Sáng 3/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế – Cơ quan Di cư Liên Hiệp Quốc tại Việt đã tập huấn "Truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” cho hơn 1.120 học sinh THPT trên địa bàn Nghi Xuân.

Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ trong giai đoạn 2018-2021 tại địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

Tại lớp tập huấn, các em học sinh được giảng viên giảng giải thêm các khái niệm như: di cư, người di cư, thế nào là di cư bất hợp pháp; nô lệ thời hiện đại; mua bán người; lao động cưỡng bức; được cung cấp những thông tin mới nhất về công tác xuất khẩu lao động cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân Trần Thị Thanh Tâm trình bày các nội dung chủ yếu trong dự án "đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại").

Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

Tại buổi tập huấn, nhiều học sinh bày tỏ băn khoăn đặt câu hỏi: Là một lao động phổ thông, muốn sang Vương quốc Anh làm việc em có thể đi được không? Điều kiện cần và đủ là gì?

Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

Bà Trần Thị Hồng - Quản lý dự án - Tổ chức Di cư quốc tế IOM: "Hiện, Vương quốc Anh chưa tiếp nhận lao động phổ thông đến từ Việt Nam mà chỉ có những lao động có trình độ chuyên môn cao mới được tiếp nhận. Việt Nam cũng chưa ký kết chương trình trao đổi lao động phổ thông nào với Vương quốc Anh"

Trang bị kiến thức về chống mua bán người cho học sinh THPT huyện Nghi Xuân

Những câu hỏi của các em học sinh được các thành viên Tổ tư vấn giải đáp thỏa đáng và cụ thể. Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các em nhiều kiến thức về tình trạng mua bán người và nô lệ thời hiện đại, di cư an toàn; đồng thời giới thiệu một số địa chỉ có uy tín về xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh để các em tham khảo, lựa chọn khi có nhu cầu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast