10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

(Baohatinh.vn) - Tính đến tháng 10 năm 2022, tổng lượt khách về tham quan, du lịch trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là hơn 289.845 lượt, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 9/11, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị phát triển du lịch huyện với sự tham gia của lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng một số công ty lữ hành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghi Xuân là huyện đồng bằng ven biển, được thiên nhiên ban tặng với nhiều cảnh quan đẹp, nhiều di tích danh thắng nổi tiếng và nhiều loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể văn hóa có giá trị.

Toàn huyện có trên 240 di tích văn hóa lịch sử, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt (Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du), 9 di tích cấp quốc gia, 77 di tích cấp tỉnh và nhiều di tích được khoanh vùng bảo vệ khác.

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen: huyện cần lựa chọn những điểm nhấn để đầu tư phát triển du lịch, nhất là bãi biển Xuân Thành; đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá tuyên truyền, xây dựng các tour với các địa phương khác để thu hút khách du lịch.

Cùng đó là nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như: ca trù Cổ Đạm, trò Kiều, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, sắc bùa, chèo nghẹt...; các lễ hội như: trò sĩ - nông - công - thương - ngư; lễ hội cầu ngư; lễ hội đền Củi... Đó là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Toàn huyện hiện có 902 phòng đảm bảo cho 2.000 khách nghỉ dưỡng, trong đó có các cơ sở khách sạn, nghỉ dưỡng 4 sao, 5 sao, đảm bảo chất lượng lưu trú cho khách du lịch.

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

Ông Tạ Khắc Uyên - Giám đốc Công ty CP du lịch Nghệ An: Huyện Nghi Xuân nên quan tâm đến dịch vụ vui chơi tại các bãi tắm; khôi phục lại bến Giang Đình với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như: ca trù Cổ Đạm, du thuyền trên sông Lam....

Bước đầu, địa bàn đã hình thành một số sản phẩm du lịch tiêu biểu như: du lịch cộng đồng Phong Giang (thị trấn Tiên Điền), du thuyền Giang Đình cổ độ (Xuân Giang), du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường (Xuân Viên), du lịch trải nghiệm nông thôn mới (Xuân Mỹ), du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia (xã Cương Gián)…

Các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP theo chương trình mỗi xã một sản phẩm như: dưa lưới Nga Hải (xã Xuân Mỹ); kẹo Cu đơ Quỳnh Hội (xã Xuân Hồng); nước mắm Lạch kèn (xã Cương Gián); tôm nõn Hoa Linh Chi (xã Cương Gián); Đông trùng hạ thảo Phú Nhân (thị trấn Xuân An)…

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

Ông Hoàng Minh Mạnh - Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Tĩnh: Cần nâng cao các sản phẩm du lịch trên địa bàn, đồng thời xây dựng các điểm "check in" để thu hút du khách.

Theo thống kê, tổng lượt khách về du lịch trên địa bàn huyện trong 10 tháng năm 2022 đạt hơn 289.845 lượt. Đặc biệt, huyện đã từng bước mở rộng thị trường du lịch, khách lưu trú trên địa bàn trên 58.105 lượt khách, trong đó khách quốc tế 1.139 lượt. Lượng khách tham quan, du lịch tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Dù vậy, theo đánh giá, sự phát triển du lịch ở Nghi Xuân chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Địa phương chưa khai thác, thu hút được nguồn khách từ các trường đại học, khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu các danh nhân trên địa bàn (Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ). Đặc biệt, chưa thu hút được là khách du lịch quốc tế; thời gian lưu lại ngắn; mức chi tiêu thấp; tốc độ tăng bình quân về lượng khách du lịch chưa mạnh; sự liên kết vùng để phát triển du lịch chưa khoa học; sản phẩm văn hoá du lịch còn nghèo...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của du lịch trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân về phát triển du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, truyền thông và du lịch; phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu du lịch và phát triển sản phẩm du lịch.

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng: Để phát triển du lịch ở Nghi Xuân cần phải quan tâm đến 3 yếu tố: các sản phẩm du lịch mới, độc đáo; đầu tư hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng cho rằng, thời gian tới, các phòng, ban và các địa phương liên quan cần tập trung cao cho nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Theo đó, xây dựng cơ sở hạ tầng di tích văn hóa tâm linh gắn với phát triển du lịch, đặc biệt là tại Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du; di tích đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng); di tích đền Thánh mẫu (xã Xuân Lam); di tích Đình Hội Thống (xã Xuân Hội); xây dựng gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, quà lưu niệm tại các điểm du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương.

Xây dựng một số mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm; hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch bãi biển Xuân Thành; hệ thống nhà hàng đạt chuẩn, có khu vui chơi, giải trí cho trẻ em tại Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phú Minh Gia; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Trước đó, huyện đã tổ chức cho đoàn đi tham quan, khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn.

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

Đoàn lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện tham quan tại Việt Nam Trần Triều Điện ở xã Xuân Phổ

10 tháng, khách du lịch đến Nghi Xuân tăng hơn 60% so với cùng kỳ

... và bến Giang Đình.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast