Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

(Baohatinh.vn) - Buổi tập huấn trực tuyến do Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Sáng 18/9, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu bộ, ngành trung ương tham gia tại cơ quan Bộ Quốc phòng và 28 điểm cầu trên cả nước đã được Đại tá - PGS.TS Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng và Thiếu tướng Trần Văn Nam – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển giới thiệu, làm rõ một số nội dung như: Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam;

Nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam...

Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Các chuyên gia đã giảng giải kết hợp phân tích, làm rõ các nội dung sát với điều kiện thực tế, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, từng khu vực nhằm giúp đại biểu dễ nhớ và nắm sâu nội dung, chương trình ban tổ chức đặt ra.

Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Thông qua việc tập huấn Luật Cảnh sát biển lần này là dịp để mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước nắm rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Qua đó, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thể hiện được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast