Thợ xây ở Hà Tĩnh học cách làm nhà an toàn, chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, thợ xây trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vừa được trang bị kỹ năng khảo sát, xây dựng, gia cố nhà ở an toàn trong thiên tai.

Thợ xây ở Hà Tĩnh học cách làm nhà an toàn, chống thiên tai

Sáng 4/12, tại phường Tân Giang, Trần Phú (TP Hà Tĩnh), Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tập huấn hợp phần gia cố nhà ở an toàn trong thiên tai cho 50 học viên là thành viên các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, thợ xây (được lựa chọn) trên địa bàn thành phố.

Thợ xây ở Hà Tĩnh học cách làm nhà an toàn, chống thiên tai

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” giai đoạn II được USAID thực hiện tại Hà Tĩnh. Ảnh: Ông Phạm Minh Bằng - chuyên gia tư vấn về nhà ở an toàn trang bị cho các học viên một số kiến thức liên quan như: ảnh hưởng của thiên tai ở địa phương; kỹ thuật gia cố nhà ở...

Thợ xây ở Hà Tĩnh học cách làm nhà an toàn, chống thiên tai

Học viên cũng được cung cấp, làm quen với các tài liệu, biểu mẫu như: danh mục kỹ thuật đề xuất cho các hộ gia đình để nâng cao khả năng chống chịu bão lụt cho nhà ở; tiêu chí khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà ở trên địa bàn...

Thợ xây ở Hà Tĩnh học cách làm nhà an toàn, chống thiên tai

Và thực hành xây dựng mô hình nhà ở an toàn.

Thợ xây ở Hà Tĩnh học cách làm nhà an toàn, chống thiên tai

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày: 4-5/12/2020. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, số học viên này sẽ trực tiếp tham gia đánh giá hiện trạng nhà ở trên địa bàn, làm căn cứ cho dự án lựa chọn các hộ được hưởng lợi để cấp nguồn gia cố nhà ở.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast