Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành việc lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay (19/6), tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông qua nguồn xã hội hóa, Hà Tĩnh đã tiến hành triển khai lấy 150 ngàn mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn. Đây được coi là đợt lấy mẫu có quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm

Hà Tĩnh sẽ hoàn thành việc lấy 150 ngàn mẫu trong sáng 19/6.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra từ ngày 16 - 19/6.

Trong đó: TP Hà Tĩnh lấy cho 20.000 người; Hương Sơn 20.000 người; Lộc Hà 15.000 người; Thạch Hà 15.000 người; TX Hồng Lĩnh 5.000 người; Đức Thọ 13.000 người; TX Kỳ Anh 12.000 người; Nghi Xuân 8.000 người; huyện Kỳ Anh 9.000 người; Cẩm Xuyên 10.000 người; Can Lộc 12.000 người; Vũ Quang 3.000 người; Hương Khê 8.000 người.

Để hoàn thành được việc lấy một khối lượng mẫu khổng lồ trong thời gian 4 ngày, đòi hỏi cả hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc một cách quyết liệt.

Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm

Cán bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tham gia hỗ trợ các địa phương lấy mẫu.

Là địa phương có khối lượng mẫu phải lấy lớn, với 20 ngàn mẫu, TP Hà Tĩnh đã huy động tổng lực cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế, BVĐK TP Hà Tĩnh, trạm y tế các xã, phường. Ngoài ra, TP Hà Tĩnh còn nhận được sự chi viện của cán bộ nhân viên BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An (trong 1 buổi sáng ngày 16/6) cùng BVĐK tỉnh, BV Phục hồi chức năng tỉnh để lấy mẫu tại các xã, phường.

Theo bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng - Phụ trách Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ trung tâm cùng với sự hỗ trợ lớn về nhân lực của các cơ sở khám chữa bệnh, đến hết ngày 18/6, TP Hà Tĩnh đã lấy được khoảng 18.000 mẫu xét nghiệm. Còn lại 2.000 dự kiến sẽ hoàn thành trong buổi sáng ngày 19/6.

Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm

Đến chiều tối 18/6, Hương Sơn đã lấy được trên 19.000 mẫu.

Sau 3 ngày tập trung toàn lực lượng, đến chiều tối ngày 18/6, toàn huyện Hương Sơn đã lấy được trên 19.000 mẫu, Thạch Hà lấy được 13.000 mẫu; số còn lại dự kiến muộn nhất là sáng sớm cũng sẽ được ngành y tế các huyện hoàn tất.

Bác sỹ Phùng Bình Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, hiện nay cơ bản các địa phương đã đạt được số lượng lấy mẫu theo chỉ tiêu phân bổ và sẽ hoàn thành sớm đợt lấy 150 ngàn mẫu cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên mà Sở Y tế đã đề ra.

Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm

Mẫu được các địa phương vận chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm.

Theo đánh giá, để có thể hoàn thành sớm đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng này, ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống y tế các huyện, thị, thành phố, còn nhờ các đơn vị y tế tuyến tỉnh, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đã kịp thời huy động lực lượng về “chia lửa” cùng các địa phương trong công tác lấy mẫu.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh viện đã cử 51 cán bộ, chia làm 17 tổ về hỗ trợ TP Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân lấy mẫu. Sau 3 ngày tham gia hỗ trợ các địa phương, 51 cán bộ, nhân viên BVĐK tỉnh đã lấy được trên 7.000 mẫu, giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ đề ra".

Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc xét nghiệm 150 ngàn mẫu.

Cùng với BVĐK tỉnh, các đơn vị khám, chữa bệnh tuyến tỉnh cũng đều tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương trong 3 ngày lấy mẫu vừa qua, như: Trường CĐ Y tế cử 54 người, Bệnh viện Phục hồi chức năng 15 người, Bệnh viện Phổi 15 người, Bệnh viện Y học cổ truyền 14 người, Bệnh viện Tâm thần 10 người, Bệnh viện Mắt 9 người, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm 6 người, Trung tâm Pháp y - Giám định y khoa 6 người.

Đặc biệt, các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập như: BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh cũng đã cử 10 người, BVĐK TTH Hà Tĩnh đã cử 5 người để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu.

"Với sự vào cuộc quyết liệt, trong sáng nay (19/6), việc lấy 150 ngàn mẫu xét nghiệm trên toàn tỉnh sẽ hoàn thành. Công tác xét nghiệm đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tât tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trên 40 cán bộ làm công tác xét nghiệm cùng với 5 dàn máy đang liên tục vận hành để sớm hoàn thành toàn bộ mẫu, cung cấp kịp thời kết quả, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19” - Bác sỹ Phùng Bình Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast