Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa phát hiện và bắt giữ 2 tàu đánh cá đến từ Nghệ An sử dụng giã cào khai thác hải sản trái quy định trên vùng biển xã Xuân Liên.

Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định

Trong đó, tàu cá NA 904 82–TS 360 CV do Trần Văn Hùng (SN 1983) làm chủ cùng 5 thuyền viên đều trú tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu – Nghệ An) bị bắt giữ tại tọa độ 18° 40′ 5805″ vĩ độ Bắc; 105° 48′ 290″ kinh độ Đông trên vùng biển Xuân Liên.

Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là lưới dạ cào trên tàu cá NA 904 82 – TS 360 CV.

Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định

... và tạm giữ phương tiện (tàu nhỏ bên phải) tại Cảng cá Xuân Hội.

Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định

Tàu cá NA 90503–TS 380 CV bị bắt giữ tại tọa độ 18° 39′ 015″ vĩ độ Bắc, 105° 48′ 676″ kinh độ Đông, do Lê Văn Lợi (SN 1977) làm chủ cùng thuyền viên Nguyễn Tri Hồng (SN 1986), đều trú tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu – Nghệ An).

Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định

Chiều nay (16/4), Thiếu tá Nguyễn Trọng Cảnh - Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: Sau khi bắt giữ, lực lượng biên phòng đã áp tải 2 tàu về cảng cá Xuân Hội để giải quyết. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast