72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

(Baohatinh.vn) - Tối 23/3, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cùng các Bí thư BCH Trung ương Đoàn: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương. Cùng dự còn có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.

Về phía Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Đặc biệt, buổi lễ có sự góp mặt của 72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm sử vàng, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn mong muốn mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên tiếp tục nỗ lực trong công tác để đáp ứng những tin yêu, kỳ vọng to lớn; để chặng hành trình mới từ điểm mốc 88 năm hôm nay sẽ có thêm nhiều dấu ấn trong phong trào, nhiều sự đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn kêu gọi: “Đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nêu cao tinh thần tình nguyện, phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của bản thân, không ngại khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau để chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2019”.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Buổi lễ diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Theo dấu chân Bác"

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh và trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cho 72 cán bộ đoàn tiêu biểu, được chọn ra từ 171 hồ sơ đề cử đến từ 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong toàn quốc. Đây là những cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; có nhiều cống hiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Các đồng chi Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Trong số 72 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh vinh dự có 2 cán bộ Đoàn là Nguyễn Quốc Toàn - Bí thư đoàn xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) và Nguyễn Văn Kiền - Bí thư đoàn phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam và sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn suốt 88 năm qua; trong đó có sự phải kể đến 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Phân tích cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ trước yêu cầu của sự phát triển, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang; làm tốt hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng; nâng cao chất lượng phong trào, hành động gắn với thực tiễn cuộc sống và những mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Mỗi đoàn viên thanh niên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn, có khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Tổ chức Đoàn phải chú trọng định hướng nâng cao nhận thức cho thanh niên có đủ bản lĩnh đấu tranh trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao năng lực cán bộ đoàn các cấp; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú, giới thiệu những cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác tốt, có triển vọng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với các cán bộ đoàn tiêu biểu, không ngừng rèn luyện tu dưỡng, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ đến tất cả các ĐVTN trong cả nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng và kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ thắp sáng mãi tinh thần Lý Tự Trọng, không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực cho đất nước; tổ chức Đoàn sẽ là trường học XHCN của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast