Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

2019 đánh dấu một năm thành công của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ quốc tế từ các chuyến công du nước ngoài.

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019
Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

1. Chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong các ngày 24-25/2 và 25-26/2/2019 đã mở màn cho một năm với nhiều chuyến công du nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Việc chọn Lào, Campuchia là những nước đến thăm đầu tiên chính là khẳng định chính sách nhất quán và sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quan hệ với Lào và Campuchia, hai nước láng giềng cận kề, có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời và có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với Việt Nam. Ảnh: Quốc vương Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

2. Từ ngày 25-27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Chinhphu.vn

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến tham dự Diễn đàn thể hiện rõ Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế khu vực, trong đó có Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, với nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia. Ảnh: Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

3. Từ ngày 20 - 23/5/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Thủ tướng Nga Medvedev. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev dự lễ khai mạc Năm chéo Việt - Nga. Ảnh: Thế giới & Việt Nam

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh. Nga khẳng định ủng hộ Việt Nam giải quyết mọi tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Chinhphu.vn

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

4. Từ ngày 27/6-1/7/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị G20 và thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe. Đây là lần thứ 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016. Ảnh: Thủ tướng tại Hội nghị G20. Ảnh: Chinhphu.vn

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Với gần 60 hoạt động trong chương trình làm việc khẩn trương, chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; nâng cao vị thế quốc gia, đóng góp tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế, góp phần vì hòa bình, phồn vinh, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Chinhphu.vn

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

5. Từ ngày 24-28/11/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Với 30 hoạt động song phương và đa phương tham dự hai hội nghị cấp cao và thăm chính thức Hàn Quốc, chuyến công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo động lực cho một “kỳ tích mới” trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần đưa quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

6. Từ ngày 16-18/12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Myanmar theo lời mời của Tổng thống Myanmar U Win Myint. Ảnh: Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể tại Dinh Tổng thống Myanmar, do Tổng thống Win Myint chủ trì lễ đón. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giúp thúc đẩy Quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện và sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hai bên luôn ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước có nhiều phát triển thuận lợi. Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 18 dự án, tổng vốn đăng ký đạt gần 2,2 tỷ USD. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm dự án Khu phức hợp Yangon - Myanmar Center. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

7. Từ ngày 30-31/3/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Pháp Richard Ferrand. Ảnh: Lễ đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, triển khai kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cụ thể hóa Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác nghị viện; đồng thời là dấu mốc mới trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Cộng hòa Pháp. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Pháp. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

8. Từ ngày 8-12/7/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Nhân đại) Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ảnh: Đại diện Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần này tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

9. Từ ngày 25-30/8/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại Hội đồng AIPA 40 và thăm chính thức Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan lần đầu tiên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại Hội đồng AIPA 40. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm đã khẳng định sự tích cực và chủ động của Quốc hội Việt Nam với Đại hội AIPA 40 cũng như tinh thần xây dựng đoàn kết nội khối cùng các nước trong ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, triển khai các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hoá- Xã hội. Mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối ngoại, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

10. Từ ngày 26-29/9/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp, toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí giữ gìn, bảo vệ hòa bình, ổn định, sự hợp tác và phát triển ở Biển Đông; kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam-Lào chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

11. Từ ngày 8-11/12/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Volodin. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Volodin.

Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2019

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga, đồng thời cụ thể hóa các Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước về hợp tác nghị viện. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và có bài phát biểu quan trọng trước các Nghị sỹ Hội đồng Liên bang Nga./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast