Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (21/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến lễ ký kết "Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2018-2020" giữa lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới
Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

Dự lễ ký kết có Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - ngài Ousmane Dione cùng cộng sự. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

Khung hợp tác chiến lược giữa tỉnh Hà Tĩnh với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam được ký lần này là sáng kiến chung giữa WB và tỉnh Hà Tĩnh trong dịp Ngài Ousmane Dione thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 12/2017.

Từ sáng kiến đó, hai bên đã thường xuyên trao đổi và phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, thống nhất các nội dung trong Khung hợp tác nhằm thiết lập một quan hệ đối tác toàn diện cho hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2018-2022.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua.

Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc ký kết Khung hợp tác chiến lược sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, nâng mối quan hệ lên tầm chiến lược trong giai đoạn phát triển giai đoạn 2018- 2022 để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đòi hỏi trong thực tiễn.

Hà Tĩnh sẽ thực hiện tốt những nội dung đã được ký kết và xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu điển hình về các mô hình hợp tác phát triển, lan tỏa rộng và sâu sắc hơn nữa các giá trị mà WB theo đuổi tại Việt Nam.

Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tặng quà cho tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng quà cho ngài Ousmane Dione

Giám đốc WB Ousmane Dione bày tỏ vui mừng khi có mặt tại Hà Tĩnh để ký kết khung hợp tác chiến lược và đặc biệt là dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ngành.

Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới

Ngài Ousmane Dione cũng hy vọng qua bản ký kết hợp tác chiến lược này WB sẽ giúp đẩy nhanh phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù Hà Tĩnh đối mặt với khó khăn nhưng đang có đà tăng trưởng, là điểm đến của những dự án đầu tư mới trên các lĩnh vực. Ngài Ousmane Dione tin tưởng Hà Tĩnh đang còn nhiều tiềm năng nữa, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, năng động.

Hà Tĩnh cần tập trung phát triển trên 3 lĩnh vực trụ cột: Nông nghiệp (phát triển các sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng), bảo vệ trường, trồng rừng, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; đa dạng hóa công nghiệp thúc đẩy kết nối; cuối cùng là phát triển ngành du lịch, phát huy nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, tài nguyên thiên nhiên biển, núi rừng.

Đến nay, Ngân hàng Thế giới đã và đang cho vay, tài trợ, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh nhiều dự án (hơn 21 dự án) để nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế, giáo dục đào tạo,… với tổng số vốn trên 5.718 tỷ đồng.

Các chương trình, dự án đã đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực quản lý,... góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast