Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

(Baohatinh.vn) - Chiều 19/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chủ trì buổi trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc khi tham gia phá Chuyên án HT 1119 về ma túy.

Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

Đầu tháng 10/2019, lực lượng phòng chống ma túy của BĐBP Hà Tĩnh phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam. Sau xác minh ban đầu, ngày 18/11/2019, Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo xác lập Chuyên án HT 1119.

Sau hơn 1 tháng thành lập chuyên án, lực lượng đánh án đã điều tra, làm rõ được nhân thân, lý lịch có liên quan, trong đó có tên cầm đầu là Pó Chua Xồng và một đối tượng khác (cùng trú ở bản Thọng Pẹ,huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay - Lào).

Với quyết tâm triệt phá đường dây ma túy này trong thời gian ngắn nhất, Ban chuyên án đã triển khai 5 tổ công tác thường xuyên bám địa bàn, theo dõi sát sao mọi di biến động của đối tượng.

Đến 18h ngày 2/2/2020, toàn bộ lực lượng phá án gồm 35 người của BĐBP, Hải quan, Quản lý thị trường đã đồng loạt vào vị trí và bắt gọn tên Pó Chua Xồng tại suối Rào Mắc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn khi y đang vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 4kg ma túy dạng đá.

Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

Pó Chua Xồng (SN 1998) ở tại Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) bị BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển số lượng lớn các loại ma túy trái phép

Đây được xem là chiến công xuất sắc nhất của BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Chuyên án đã thể hiện được tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với bọn tội phạm ma túy xuyên quốc gia, sự chủ động, chủ công của lực lượng biên phòng và sự phối hợp chặt giữa các lực lượng chức năng trên mặt trận đấu tranh với “cái chết trắng”.

Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chỉ đạo Chuyên án HT 1119...

Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

... trao bằng khen cho 4 tập thể: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Đội Quản lý thị trường số 5, Ban chuyên án...

Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

... trao bằng khen của UBND tỉnh cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án..

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao tinh thần vào cuộc, kết quả đấu tranh với bọn tội phạm ma túy của BĐBP Hà Tĩnh, Hải quan, Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng khác trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Hà Tĩnh khen thưởng vụ phá chuyên án 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá

Chuyên án HT 1119 thành công không chỉ thể hiện ý chí, quyết tâm của các lực lượng trong việc “hạ nhiệt” tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới mà còn góp phần làm giảm tải những nguy hiểm đối với cộng đồng và bảo vệ sự hạnh phúc cho nhiều gia đình trước hiểm họa ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng tỉnh nhà sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh với loại tội phạm ma túy; tăng cường mối quan hệ phối hợp lẫn nhau và với lực lượng chức năng, nhân dân nước bạn Lào để kiềm chế tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới, cửa khẩu an toàn, phát triển, hữu nghị.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast