Trộm xe hàng xóm ở Hà Tĩnh, chạy vào Quảng Bình bán lấy tiền tiêu

(Baohatinh.vn) - Biết thói quen của hàng xóm thường dựng xe máy ở nhà kho, Hoàng Quốc Trung (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lên kế hoạch lấy trộm để bán kiếm tiền tiêu xài.

Công an TX Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Quốc Trung (SN 2002, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm xe hàng xóm ở Hà Tĩnh, chạy vào Quảng Bình bán lấy tiền tiêu

Đối tượng Hoàng Quốc Trung tại cơ quan điều tra.

Quá trình sinh sống tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi - TX Kỳ Anh, Trung biết chị Mai Thị Thuyết (SN 1984, cư trú cùng thôn) thường để xe máy Honda Dream trước nhà kho không có người trông coi.

Nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền tiêu xài, vào khoảng 3h ngày 8/6/2020, Hoàng Quốc Trung liền đi men theo bờ biển đến khu vực nhà kho của chị Thuyết. Khi đến gần chiếc xe máy, thấy trên xe vẫn còn chìa khóa cắm ổ, Trung liền dắt bộ xe ra ngoài đường rồi mới nổ máy nhằm tránh tiếng động.

Sau khi lấy được xe, Trung chạy thẳng vào thành phố Đồng Hới - Quảng Bình bán tại một tiệm sửa xe với giá 1.600.000 đồng.

Sau đó, Trung bắt xe đi thẳng vào TP. HCM và Bà Rịa Vũng Tàu để đi chơi.

Đến ngày 6/7/2020, khi biết Công an TX Kỳ Anh đang tiến hành điều tra vụ việc, Trung bắt xe về Quảng Bình chuộc lại xe máy, rồi về Công an TX Kỳ Anh đầu thú.

Công an TX Kỳ Anh đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast