Tọa đàm trao đổi học thuật “Tri thức y học bản địa Việt Nam với sức khỏe con người”

Với mục đích chia sẻ kiến thức khoa học về y học bản địa để phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân, chiều 8/8, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Viện Y học bản địa Việt Nam tổ chức Tọa đàm trao đổi học thuật “Tri thức y học bản địa Việt Nam với sức khỏe con người”.

Bác sỹ Hoàng Sầm chia sẻ kiến thức y học bản địa

Bác sỹ Hoàng Sầm chia sẻ kiến thức y học bản địa

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự được nghe bác sỹ Hoàng Sầm - một bác sỹ người Dao, không chỉ có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về đông y mà còn là người đã đưa khoa học công nghệ vào thực hiện sản xuất thuốc Nam một cách qui mô đại trà nhất tại Việt Nam - chia sẻ về những trải nghiệm trong nghiên cứu cũng như kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của ông và các đồng nghiệp.

Đặc biệt, bác sỹ đã chia sẻ chuyên sâu về kết quả nghiên cứu của một số đề tài khoa học như: một số cây thuốc Nam với bệnh tim; điều trị bệnh mạch vành bằng thảo dược; bệnh sỏi mật và những tiến bộ mới nhất trong điều trị sỏi mật bằng thuốc nam; chữa bệnh tiền liệt tuyến, kéo dài thời hạn xuân sắc phụ nữ bằng thuốc nam…

Được biết, đến thời điểm này, Viện Y học bản địa Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất ra rất nhiều sản phẩm có tính tiện ích lớn từ những cây thuốc nam phổ biến tại Việt Nam như cây dong rềng đỏ chữa bệnh mạch vành, dây cóc chữa sạm da, cây pắc hẻn chữa nảy nển…

Hiện các loại sản phẩm này đã có mặt trên toàn quốc và đã vươn ra một số nước như: Lào, Ukraina.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast