Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gần 2 năm 6 tháng đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuy chưa có nhiều thời gian về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, nhưng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại những tình cảm, kỷ niệm đẹp trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là dịp ông về dự lễ đúc tượng và khánh thành đền thờ Mai Hắc Đế tại xã Thịnh Lộc và Mai Phụ (huyện Lộc Hà) vào ngày 12/2/2017. Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu lại một số hình ảnh về cố Chủ tịch nước tại địa phương.

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Lễ đúc tượng và khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 12/2/2017, tại xã Thịnh Lộc và Mai Phụ (huyện Lộc Hà). Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Tham dự sự kiện này, ngoài Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và đông đảo nhân dân huyện Lộc Hà. Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương cắt băng khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế. Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Đền thờ được xây dựng trên vùng đất thiêng Mai Phụ - nơi sinh ra người anh hùng áo vải Mai Thúc Loan - với tổng diện tích xây dựng gần 7.000m2, gồm nhiều hạng mục. Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phát tâm tài trợ chính khởi công xây dựng công trình vào ngày 19/2/2016. Sau một năm xây dựng, công trình đền thờ vua Mai Hắc Đế đã hoàn thành, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân gần xa. Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại đền thờ vua Mai Hắc Đế. Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương trước khi đúc tượng. Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Công trình tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế tại Khu du lịch biển Cửa Sót, được xây dựng trên diện tích 4,58ha. Tượng đài được đúc bằng đồng liền khối, cao 6,8m. Khối tượng nằm trên đế bệ hình vuông kích thước 23,45mx 23,45m, cao 1,35m. Phần đế tượng cao 4m so với sân quảng trường. Ảnh tư liệu của Thanh Hoài

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiểm tra vật liệu phục vụ đắp đế tượng. Ảnh: Văn Bảy

(tổng hợp)

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast