Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy!

(Baohatinh.vn) - Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng đợt nắng nóng gay gắt kéo dài suốt nhiều ngày qua tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) làm chết khô nhiều diện tích chè của Xí nghiệp chè 20/4 ở xã Hương Trà…

"Xí nghiệp chè 20/4 hiện có 170 ha chè nhưng đã có 50 ha chè cành cháy khô, 2 trong 10 ha chè cây con được trồng từ tháng 9/2014 cũng bị chết cháy", ông Phạm Văn Minh - Giám đốc xí nghiệp cho biết.

Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 1
Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 2
Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 3
Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 4

Đã có 8 máy bơm nước được sử dụng 24/24h, người dân thay phiên nhau tưới cả ngày lẫn đêm, thậm chí các gia đình còn tự mua thêm máy, lắp đường ống tưới hoặc thuê xe tưới nước nhưng chưa thể lấy lại màu xanh cho cây chè Hương Trà.

Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 5
Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 6
Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 7
Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 8
Các máy bơm phải hoạt động hết công suất nhưng chắc còn phải chạy liên tục cho đến khi… trời mưa

Anh Đậu Đức Hiền ở thôn Tân Trà trăn trở: Cây chè là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Mùa thu hoạch chè cũng sắp tới nhưng cứ đà nắng nóng này rồi không biết có còn cây nào hay không. Trong đợt nắng nóng này có những gia đình tổn thất lên đến hàng chục triệu đồng.

Bơm tưới đêm ngày, nhiều diện tích chè vẫn khô cháy! ảnh 9
Cán bộ xí nghiệp chè và người dân bàn cách sử dụng nguồn nước tưới và cách tưới hợp lý nhất để còn chống chọi với nắng hạn.

Nhiều công nhân trồng chè cho biết, với những vuờn chè trồng lâu năm thì sức chịu tốt hơn nên có thể hiện vẫn đang gồng mình chịu đựng được nền nhiệt này, còn chè non thì đã “gục ngã” trước nắng hạn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast