Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội Nông dân VN thăm hỏi, trao quà người dân vùng bão

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/9, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do Bí thư Nguyễn Long Hải dẫn đầu, phối hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX. Kỳ Anh.

Đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Trinh (ở xã Kỳ Lợi, TX.Kỳ Anh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng vừa mất, một mình nuôi 2 con nhỏ; em Đinh Thị Dung (15 tuổi, ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) là trẻ mồ côi, bản thân bị bệnh bạch cầu. Cơn bão số 10 vừa qua khiến ngôi nhà của chị Trinh và em Dung bị đổ sập hoàn toàn.

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

Đoàn trao quà cho chị Nguyễn Thị Trinh...

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

... và em Đinh Thị Dung

Đoàn cũng trao 1.000 thùng sữa, 1.000 thùng nước cho các hộ dân bị thiệt hại nặng tại các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TX. Kỳ Anh; hỗ trợ Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) và Trường Tiểu học Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh), mỗi đơn vị 20 triệu đồng; trao 60 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2017. Tổng giá trị các phần quà là 360 triệu đồng.

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

Trao quà cho người dân xã Kỳ Lợi...

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

... và người dân xã Kỳ Lâm

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà bà con Hà Tĩnh nói chung, Kỳ Anh nói riêng phải gánh chịu trong cơn bão vừa qua, Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Long Hải mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

Trao quà cho Trường Tiểu học Kỳ Thọ

Bí thư Trung ương Đoàn cũng ghi nhận sự nỗ lực của tổ chức Đoàn trong công tác phối hợp cùng các lực lượng chức năng, người dân địa phương khắc phục thiệt hại, đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tự nguyện giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

*Cũng trong chiều nay, thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một số gia đình chịu thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua.

Tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, chia sẻ những đau thương, mất mát và hỗ trợ 2 triệu đồng với thân nhân anh Nguyễn Văn Bính (43 tuổi) bị thiệt mạng trong đợt mưa bão số 10.

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

Đoàn thăm hỏi, trao hỗ trợ thân nhân anh Nguyễn Văn Bính

Tại các xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) và Kỳ Hà, Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), đoàn đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ những người bị thương do bão số 10 gây ra.

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

Đoàn động viên, trao quà hỗ trợ ông Trần Đình Cứ (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh)...

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

... ông Nguyễn Hữu Đức (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh)...

lanh dao trung uong doan hoi nong dan vn tham hoi trao qua nguoi dan vung bao

... và anh Lê Công Thuyến (xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh).

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều đã chia sẻ những khó khăn với người dân, đồng thời mong muốn các địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Được biết, trong dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ trao số tiền gần 75 triệu đồng cho những người dân bị thương, thiệt mạng trong cơn bão số 10 tại Hà Tĩnh.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast