Doanh số giảm, Honda sẽ đóng cửa nhà máy tại phía Nam nước Anh

Khi Honda đóng cửa nhà máy tại Swindon, phía Nam nước Anh, vào năm 2021, một phần hoạt động sản xuất dòng xe trên sẽ được chuyển tới nhà máy tại Yorii, tỉnh Saitama.

Doanh số giảm, Honda sẽ đóng cửa nhà máy tại phía Nam nước Anh

Hoạt động tại nhà máy ở Swindon, phía Nam nước Anh. (Nguồn: Autocar)

Theo các nguồn thạo tin, Honda Motor Co. dự kiến sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất dòng xe Civic tại Anh về Nhật Bản.

Khi Honda đóng cửa nhà máy tại Swindon, phía Nam nước Anh, vào năm 2021, một phần hoạt động sản xuất dòng xe trên sẽ được chuyển tới nhà máy tại Yorii, tỉnh Saitama.

Quyết định đóng cửa nhà máy tại Anh được đưa ra sau khi doanh số bán ôtô tại châu Âu giảm và Anh ra khỏi Liên minh châu Âu.

Bộ phận sản xuất xe Civic tại nhà máy trên để xuất sang thị trường Nhật Bản sẽ được chuyển tới nhà máy Yorii.

Nhà máy tại Swindon cũng là nơi sản xuất xe cho các thị trường Bắc Mỹ và Anh, và Honda đã quyết định chuyển bộ phận sản xuất xe cho thị trường Bắc Mỹ về khu vực này.

Về việc sản xuất xe cho thị trường Anh, quyết định sẽ phụ thuộc vào chi tiết của thỏa thuận thương mại giữa Nhật Bản và Anh, với thuế đánh vào ôtô dự kiến sẽ được dỡ bỏ.

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản hiện đang đưa một phần hoạt động sản xuất ở nước ngoài về nước.

Nissan Motor Co. đã thông báo các kế hoạch sản xuất xe X-Trail SUV đời mới tại nhà máy ở Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản, thay vì tại một nhà máy ở Anh./.

Theo Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast