Trao thưởng Cuộc thi Tìm hiểu các bộ luật

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

Trao thưởng Cuộc thi Tìm hiểu các bộ luật ảnh 1
Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có chất lượng cao, trình bày đẹp, ảnh minh họa phong phú, được ban tổ chức và nhiều người đánh giá cao

Ngày 30/7/2015, Sở LĐ - TB&XH, LĐLĐ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành kế hoạch và triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở kế hoạch chung, các ngành này ở cấp huyện, ngành đã triển khai tích cực các nội dung có liên quan và vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Nhờ vậy, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo đoàn viên, người lao động và tạo thành một phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị, ngành nghề.

Kết quả, cuộc thi đã có 59.725 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia viết bài dự thi, trong đó đã lựa chọn được 99 bài dự thi của các huyện gửi về tham gia dự thi cấp tỉnh...

Trao thưởng Cuộc thi Tìm hiểu các bộ luật ảnh 2
Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Hoàng Văn Minh trao giải nhất tập thể cho LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh.
Trao thưởng Cuộc thi Tìm hiểu các bộ luật ảnh 3
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Danh Tương trao giải nhất cá nhân cho cô Phan Thị Phúc - Giáo viên Trường THCS Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh)
Trao thưởng Cuộc thi Tìm hiểu các bộ luật ảnh 4
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Lê Tiến Dũng trao giải nhì cá nhân cho các đoàn viên Lê Nữ Ái Chi và Phùng Thắng thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh

Theo đánh giá của ban giám khảo, các bài dự thi đều cơ bản đảm bảo về nội dung, hình thức, thực hiện đúng thể lệ của cuộc thi; cá biệt, nhiều bài dự thi đã có sự đầu tư công phu, sáng tạo, trình bày đẹp, sưu tầm được nhiều tư liệu và hình ảnh minh họa. Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu để viết bài dự thi đã giúp cho các đối tượng tham gia nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa của các bộ luật có liên quan đối với đời sống xã hội cũng như nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình để tự bảo vệ quyền lợi của mình và góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ...

Sau hơn 1 tháng, thực hiện 3 vòng chấm, ban tổ chức, ban giám khảo đã lựa chọn được 6 tập thể và 25 bài dự thi của các cá nhân để trao các giải nhất, nhì, ba; trong đó giải nhất tập thể thuộc về LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh và nhất cá nhân thuộc về cô Phan Thị Phúc – giáo viên Trường THCS Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh); giải nhì tập thể thuộc về Công đoàn Viên chức tỉnh, LĐLĐ huyện Lộc Hà và 2 giải nhì cá nhân thuộc về các đoàn viên Lê Nữ Ái Chi, Phùng Thắng (Công đoàn Viên chức tỉnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast