Hà Tĩnh cần tập trung cao đẩy mạnh công cuộc phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo cốt cán các ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và các ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh… cùng dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với cử tri Hà Tĩnh

Tham gia phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Tĩnh vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước, tỉnh nhà đạt được những năm qua; đánh giá cao những nỗ lực, kết quả hoạt động của Quốc hội khóa XIII và đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước các vấn đề như: công tác quản lý xây dựng cơ bản còn lỏng lẻo; tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp; chủ quyền quốc gia bị xâm phạm; ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; tình trạng xâm canh, xâm cư, tranh chấp địa giới hành chính xảy ra ở nhiều nơi; việc thực thi một luật, bộ luật mới còn những khó khăn, vướng mắc...

Cử tri cho rằng, cần quan tâm điều chỉnh và xử lý nợ công hợp lý; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; ưu tiên nguồn lực trả nợ các công trình xây dựng cơ bản đã xong và bố trí kinh phí để hoàn thành các công trình đang thi công, trong đó có QL8A; tăng cường nguồn lực đầu tư cho Chương trình MTQG xây dựng NTM; có biện pháp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, bảo vệ ngư dân hiệu quả; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trước diễn biến phức tạp của thiên tai; tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ khi tiến hành tích tụ đất đai; tập trung tinh gọn bộ máy hành chính và số lượng biên chế...

Ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn mong muốn xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, xâm canh xâm cư giữa Hương Sơn với các huyện lân cận của Nghệ An.

Ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn mong muốn xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, xâm canh xâm cư giữa Hương Sơn với các huyện lân cận của Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, nhất là Quốc hội và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với Hà Tĩnh trong suốt nhiều năm qua. Với sự quan tâm đó, cùng với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, xây dựng NTM, thu ngân sách và nhiều lĩnh vực khác.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ Hà Tĩnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số vấn đề quan trọng, bức thiết

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ Hà Tĩnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số vấn đề quan trọng, bức thiết

Thay mặt cử tri Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiến nghị lên Quốc hội một số vấn đề quan trọng, bức thiết như: cần có chính sách đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị gia tăng trong thời kỳ hội nhập; giúp tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn nguồn lực để Hà Tĩnh ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nên đưa tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu thành tiêu chí 20 trong xây dựng NTM áp dụng rộng rãi trong toàn quốc; xem xét điều chỉnh quy trình thực hiện đầu tư công trung hạn theo hướng phân cấp, tạo sự chủ động cho các tỉnh thành; ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư vào các công trình dự án lớn trên địa bàn...

Trò chuyện với cử tri Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông tin: Trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội sẽ thẳng thắng nhìn nhận các vấn đề, kế thừa các tinh hoa, trí tuệ và thành quả của khóa trước để làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là việc xem xét, đánh giá hoạt động của Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 11 sắp tới, Quốc hội sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng như: đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua và xây dựng hướng phát triển cho 5 năm tới theo hướng nhanh, vững chắc; điều chỉnh một bước quan trọng, căn bản về vấn đề nhân sự cho các vị trí chủ chốt của bộ máy nhà nước; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật để đưa Hiến pháp vào cuộc sống...

Đây là những điều kiện cơ bản, quan trọng để đưa đất nước phát triển ổn định, đúng định hướng trong thời gian dài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và đại biểu dân cử trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, nhân dân tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xem đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, để cuộc bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân, toàn quân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Phải tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, công bằng, không lãng phí, không được để các thế lực thù địch phá hoại, tác động làm sai lệch định hướng. Phải lựa chọn những người có đức, có tài, có tâm đứng ra lo việc nước, toàn tâm, toàn ý cho cuộc sống của nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Hà Tĩnh cần tập trung cao để đẩy mạnh công cuộc phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, tăng cường sức cạnh tranh về nguồn nhân lực, chất lượng hàng hóa, nền hành chính công, đảm bảo “hàm lượng” KH-CN. Đặc biệt, 5 năm tới, Hà Tĩnh cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ như: xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; tập trung hoàn thiện một bước để 10 năm tới hoàn thiện cơ bản hệ thống hạ tầng thủy lợi; đẩy mạnh công tác nghiên cứu KH-CN và ứng dụng có hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có tay nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động để các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn có tối thiểu 75% lao động là người Hà Tĩnh...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast