“Ngày hội việc làm” thu hút hàng trăm lao động

Ngày 3-1, tại xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm”. Tham dự “Ngày hội việc làm” có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tham quan gian hàng Trường cao đẳng nghề Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tham quan gian hàng Trường cao đẳng nghề Hà Tĩnh

“Ngày hội việc làm” diễn ra trong 1 ngày với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, các trung tâm dịch vụ và giới thiệu việc làm, các đơn vị xuất khẩu lao động trong tỉnh và hàng trăm lao động trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Kết thúc ngày hội, có hơn 500 hồ sơ đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm.

Có khá nhiều học sinh THPT đến đăng ký tư vấn, đào tạo tại các gian hàng
Có khá nhiều học sinh THPT đến đăng ký tư vấn, đào tạo tại các gian hàng

Có khá nhiều học sinh THPT đến đăng ký tư vấn, đào tạo tại các gian hàng

Ngày hội việc làm nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người lao động và sử dụng lao động về thị trường lao động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại đồng thời giúp các cơ sở dạy nghề biết được những yêu cầu thực tế về nghề nghiệp của các đơn vị cần sử dụng để có kế hoạch đào tạo phù hợp; tạo cơ hội cho người lao động nắm bắt được nhu cầu về việc làm hiện tại cũng như tương lai để có định hướng trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

Người lao động đăng ký tư vấn, đào tạo tại gian hàng Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh

Người lao động đăng ký tư vấn, đào tạo tại gian hàng Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm” thành công và nhấn mạnh: đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn; là giải pháp có hiệu quả thiết thực để thực hiện chương trình giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần làm thay đổi nhận thức về vấn đề việc làm và học nghề của các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng cần tiếp tục tuyên truyền về dự án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, tạo được sàn giao dịch việc làm công khai, minh bạch cho người lao động; các doanh nghiệp, trường dạy nghề, đơn vị XK lao động vì sự phát triển bền vững của mình hãy thực hiện đúng cam kết để tạo niềm tin cho người lao động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast