Thanh niên Nghi Xuân đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 10 - 11/6, Hội LHTN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội Hội liên hiệp thanh niên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh niên Nghi Xuân đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Tham dự đại hội có lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh và 123 đại biểu đại diện cho hơn 27 .000 thanh niên trong toàn huyện

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Nghi Xuân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thanh niên Nghi Xuân đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Đại hội Hội liên hiệp thanh niên huyện Nghi Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các cấp hội đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, lối sống cho thanh niên; quan tâm thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đồng thời, triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động: “Rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, “Thanh niên nghiêm túc thực hiện pháp luật”, “Thanh niên xung kích tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”…

Thanh niên Nghi Xuân đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội do các đoàn viên thanh niên biểu diễn

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các cấp hội thanh niên huyện Nghi Xuân đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều đợt hiến máu nhân đạo thu hút 1.500 đoàn viên thanh niêm tham gia, thu 1.812 đơn vị máu; tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 810 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 217 công trình thanh niên với nguồn vốn trên 6 tỷ đồng…

Thực hiện cuộc vận động ‘‘Thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng’’, Hội LHTN huyện Nghi Xuân tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Đến nay, Hội LHTN đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị tạo việc làm cho 6.200 người. Ngoài ra, Hội LHTN huyện còn tích cực nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT vào phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng được 97 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Nhiều mô hình có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm thanh niên.

Thanh niên Nghi Xuân đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Ra mắt 25 thành viên Ban chấp hành Hội LHTN Việt Nam huyện Nghi Xuân lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với chủ đề “Thanh niên Nghi Xuân đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập và phát triển”, đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các chỉ tiêu cơ bản, như: Xã hội hóa nguồn lực xây dựng ít nhất 10 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 700 người dân; giúp đỡ 150 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động hiến 700 đơn vị máu; tổ chức 20 đợt vệ sinh môi trường trong toàn huyện; nhận trồng và chăm sóc 10 km đường cây xanh; xây dựng 15 tuyến đường hoa thanh niên; tham gia làm mới, nâng cấp 30 tuyến đường điện thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương bầu ra ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 thành viên. Anh Phạm Trung Thành - Phó Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân trúng cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng hiệp thương bầu 13 đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh sắp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast