Sập nhà lúc tháo dỡ ở TP Hà Tĩnh, 2 người bị thương

(Baohatinh.vn) - Trong lúc ông Nguyễn Khoa Toàn (SN 1959) trú số nhà 31, ngõ 31, đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh thuê nhóm thợ tháo dỡ ngôi nhà, thì bất ngờ nhà đổ sập, làm 2 người bị thương.

Được biết, gần một tuần trở lại đây, ông Nguyễn Khoa Toàn thuê 2 nhóm thợ khoan cắt bê tông tiến hành tháo dỡ ngôi nhà cũ để làm mới.

Sập nhà lúc tháo dỡ ở TP Hà Tĩnh, 2 người bị thương

Hiện trường vụ sập nhà

Khoảng 14h30 ngày 6/6, khi nhóm thợ tiến hành tháo dỡ phần mái tầng 2 thì bất ngờ căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, khiến 2 người thợ bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Sập nhà lúc tháo dỡ ở TP Hà Tĩnh, 2 người bị thương

Xe cẩu được điều đến hện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều hàng chục chiến sỹ cùng 2 xe cứu hộ đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Sập nhà lúc tháo dỡ ở TP Hà Tĩnh, 2 người bị thương

Đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đến khoảng 15h30", lực lượng chức năng mới đưa được 2 nạn nhân ra khỏi hiện trường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Danh tính một trong 2 nạn nhân là Trần Hữu Thống (SN 1992), trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

Sập nhà lúc tháo dỡ ở TP Hà Tĩnh, 2 người bị thương

Hơn 50 chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh được đều đến giải cứu các nạn nhân.

Được biết, căn nhà của ông Toàn đã xây dựng từ lâu, tầng một được xây cách đây gần 40 năm, còn tầng 2 mới xây dựng nên kết cấu của căn nhà không được chắc chắn. Khi tốp thợ phá dỡ tầng một đã làm cho kết cấu căn nhà bị phá vỡ nên mới xảy ra sự cố.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast