Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

(Baohatinh.vn) - Áp lực đối với các thí sinh có nguyện vọng được học ở ngôi trường THCS chất lượng hàng đầu thành phố Hà Tĩnh là rất lớn.

Sáng nay, tuyến phố qua điểm thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) dường như quá tải bởi hàng trăm phụ huynh cùng con đến trường thi...

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Kỳ thi được tổ chức tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Du. Rất đông phụ huynh cùng con đến trường thi.

Năm học 2020 - 2021, gần 800 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (tăng gần 100 thí sinh so với năm học trước). Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 180 em (giảm 20 em so với năm trước).

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc so tài kiến thức ở bài thi tổ hợp đánh giá năng lực sẽ trở nên áp lực, căng thẳng khi tỷ lệ chọi khá cao 1:4,4.

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Phụ huynh động viên con trước khi vào trường thi

Nổi tiếng với chất lượng dẫn đầu bậc THCS trên địa bàn Hà Tĩnh, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) là nơi hội tụ của các học sinh giỏi trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận. Nhiều phụ huynh có con học lớp 5 mong ước con em mình được vào học ở ngôi trường này.

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Chị Hoàng Thị Bích Thủy tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt bài làm của mình

Chị Hoàng Thị Bích Thủy - phụ huynh ở phường Hà Huy Tập cho biết: “Ước mơ cho con được học ở ngôi trường chất lượng được tôi ấp ủ cho con từ những năm học tiểu học. Đó cũng là động lực để cháu vươn lên học tập và rèn luyện”.

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Sự động viên của các bậc phụ huynh tiếp thêm tự tin cho các em.

Năm nay, cuộc cạnh tranh vào Trường THCS Lê Văn Thiêm khá áp lực và căng thẳng so với những năm trước, tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, đây cũng chính là cơ hội cho con cọ xát, làm quen dần với các cuộc thi trong tương lai.

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Với chị Thanh Hiền, đây là một cuộc tập dượt cho con thử sức nên tâm lý của 2 mẹ con khá thoải mái.

Chị Đặng Thị Thanh Hiền - phụ huynh phường Nguyễn Du cho biết: “Cũng rất lo lắng và áp lực khi chỉ tiêu vào trường quá ít nhưng tôi luôn động viên con tự tin, bởi tôi xem đây là cuộc thử sức đầu tiên trong đời của cháu, thông qua đó để cháu có thể biết mình đang ở mức độ nào để tiếp tục cố gắng”.

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Các thí sinh nhí cùng nhau kiểm tra lại hành trang trước khi vào phòng thi

Với các thí sinh nhỏ tuổi, phần lớn các em đều không mang nặng về áp lực; nhiều em tỏ ra tự tin, phấn khởi trước khi bước vào kỳ thi.

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

Cùng siết chặt tay nhau...

Tỷ lệ chọi vào THCS Lê Văn Thiêm 1:4,4: Phụ huynh còn nặng tâm lý muốn con vào trường có tiếng?

... quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi.

Theo quy chế, trong thời gian 60 phút các em sẽ trải qua các bài kiểm tra về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và năng lực tính toán. Hình thức làm bài kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Nội dung kiểm tra, đánh giá năng lực thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast