Hà Tĩnh huy động hơn 14,5 tỷ đồng cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

(Baohatinh.vn) - Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thời gian qua luôn được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm, chia sẻ. Năm 2018, toàn tỉnh đã huy động tổng kinh phí hơn 14,5 tỷ đồng cho nhiều nội dung trong công tác này.

Hà Tĩnh huy động hơn 14,5 tỷ đồng cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng quà và ân cần động viên các học sinh chăm ngoan, học giỏi. Ảnh tư liệu

Tiêu biểu như việc huy động gần 8,34 tỷ đồng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội để khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật, tặng quà, trao học bổng, xe đạp... cho hơn 25.000 lượt trẻ em và hơn 2.500 lượt đối tượng. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ xây dựng 54 thư viện thân thiện tại 6 địa phương: Thạch Hà, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Lộc Hà, Can Lộc và Hương Khê.

Hà Tĩnh huy động hơn 14,5 tỷ đồng cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội phối hợp với Văn phòng dự án Zhishan Foundation trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút 61.348 trẻ tham gia; 4.952 em được tặng quà, tổng số tiền 1,49 tỷ đồng.

Song song với các hoạt động trên, ngành LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ phòng chống tai nạn đuối nước, bạo lực học đường cho 800 trẻ em và 850 cộng tác viên công tác xã hội tại các xã phường, trường học, bệnh viện; triển khai Dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang và bỏ học đi lang thang, hỗ trợ 17 nạn nhân bom mìn có cơ hội sinh kế.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast