Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2002 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh

Điểm cầu Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có sự tham gia của 27 đại biểu.

Năm học 2020 - 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tích cực triển khai, bám sát các trọng tâm công tác đề ra và đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Công tác phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được triển khai thống nhất, bài bản.

Các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học được tổ chức thích ứng với điều kiện dịch bệnh COVID-19; triển khai nhiều mô hình mới, hiệu quả đồng thời tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh...

Trong năm học vừa qua, 100% đoàn viên học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của đoàn và các bài học lý luận chính trị; 100% đoàn thanh niên trường học đều xây dựng công trình thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh

Hội nghị tổ chức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu 13 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh.

Các cấp bộ đoàn trường học đã triển khai hơn 2.200 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 49 nghìn học sinh, sinh viên tham gia; vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn trên 5,4 tỷ đồng; thường xuyên tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo như tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng, thi tin học trẻ và các cuộc thi khởi nghiệp…

Bên cạnh đó, trong năm học, toàn tỉnh có 15 em đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 25 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 3 em đạt danh hiệu “học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh; các cấp bộ đoàn trường học giới thiệu 662 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã thảo luận các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và đề ra giải pháp cụ thể. Trong năm học này, các cấp bộ đoàn trường học tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, các hoạt động dành cho khối giáo viên, giảng viên trẻ. Tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường: Thời gian tới, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt đoàn; đảm bảm các hoạt động đoàn trường học đi vào thực chất, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống, kiểm soát, hỗ trợ học sinh, sinh viên thích ứng với dịch COVID-19 theo thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng); đổi mới linh hoạt phương thức trong triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt quy định đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư.

Tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp khối trường học. Quyết liệt triển khai các giải pháp trong xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trường học; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện hiệu quả Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”. Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast