Dồn sức “cán đích” nông thôn mới ở huyện miền núi Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Ở huyện miền núi Hương Khê, những ngày này, các xã Phú Phong và Phúc Trạch - 2 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015 đang khẩn trương, ráo riết hoàn tất những phần việc còn dang dở...

Dồn sức “cán đích” nông thôn mới ở huyện miền núi Hương Khê ảnh 1

Ban công tác mặt trận thôn 7, xã Phú Phong treo lại biển hiệu tại nhà văn hóa thôn

Vừa cùng các thành viên trong Ban Công tác mặt trận thôn dọn dẹp, trang trí nhà văn hóa, ông Lê Hữu Hiền (thôn 7, xã Phú Phong) vừa trao đổi với chúng tôi: Nhà văn hóa thôn được chuyển từ địa điểm cũ sang địa điểm mới, mọi thứ đều cần sửa sang, sắp xếp lại. Công việc bề bộn nhưng mỗi người một tay nên sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Cách đó không xa, ngay trên công trường xây dựng Trạm Y tế, những người thợ nề cũng đang tất bật với phần việc của mình. Cuối tháng 11 này, Trạm Y tế xã Phú Phong được hoàn thiện với 2 tầng, 12 phòng và khuôn viên, vườn thuốc nam cũng sẽ thành hình, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng NTM.

Ông Ngô Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Phú Phong cho biết: Quyết tâm về đích trong năm 2015, ngoài tổ chức các đợt huy động toàn dân ra quân làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phát quang hành lang lưới điện, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu... xã quy định vào ngày chủ nhật hàng tuần, toàn dân thực hiện việc chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm… Việc làm này được nhân dân đồng thuận và tham gia tích cực. Mỗi đoàn thể đều đảm nhận một phần việc: Hội Phụ nữ dọn vệ sinh môi trường; Đoàn thanh niên chỉnh trang vườn hộ, trồng cây; Hội Người cao tuổi nhận làm hàng rào bảo vệ cây…

Phú Phong khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình Trạm Y tế xã

Phú Phong khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình Trạm Y tế xã

Sôi nổi, khẩn trương không thua kém “người anh em”, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Phúc Trạch đang ngày đêm vào cuộc quyết liệt để cán đích NTM đúng hẹn. Từ đầu năm đến nay, xã thành lập 18 mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng tổng số mô hình lên 154; 5 doanh nghiệp, 5 HTX và 4 tổ hợp tác trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, phong trào làm giao thông nông thôn thu hút sự tham gia tích cực của người dân.

Chị Phạm Thị Hạnh, cán bộ phụ trách NTM xã Phúc Trạch cho biết: Năm 2015, toàn xã đăng ký làm 12,4 km đường giao thông nông thôn. 10 tháng đầu năm đã hoàn thành gần 9 km, trong đó, nhân dân đóng góp 50% (hơn 3 tỷ đồng) gồm cát, đá và ngày công. Ngoài ra, ngày thứ 7, chủ nhật đã trở thành ngày hội NTM của toàn xã, từ chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, làm giao thông nông thôn và các phong trào khác. Theo ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, tính đến ngày 30/10, xã hoàn thành14 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt 80% trở lên.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - Lê Ngọc Huấn cho biết: Đồng hành cùng Phú Phong và Phúc Trạch về đích NTM năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo 2 xã. Hàng tuần, tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo NTM xã để kịp thời chấn chỉnh, bổ cứu, giúp xã thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trên tinh thần vừa hoàn thành các nội dung tiêu chí chưa đạt, vừa khẩn trương soát xét đảm bảo hồ sơ thủ tục để tổ chức nghiệm thu.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast