Sức bật đô thị dưới chân núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Trong nắng xuân ấm áp, thị xã Hồng Lĩnh căng tràn sức trẻ. Khắp các nhà máy, công trường và trên mỗi con đường, tuyến phố, hoạt động sản xuất, giao thương đang hối hả bắt nhịp thời gian...

Hạ tầng đô thị nhiều đổi thay

Sức bật đô thị dưới chân núi Hồng

Một góc thị xã Hồng Lĩnh

Còn nhớ những năm đầu thành lập, đường phố của Hồng Lĩnh khá chật hẹp, lúc ấy chỉ có mấy tuyến đường chính là: Quang Trung, Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú. Giờ đây, bộ mặt thị xã ngày càng đổi thay.

Ông Nguyễn Văn Bân (phường Bắc Hồng) cho biết: “Lớp trẻ bây giờ không cảm thấy sự khác biệt, chứ với thế hệ của chúng tôi, kiến thiết đô thị đã đổi thay nhiều lắm. Đường rộng thênh thang, đêm về đèn điện sáng trưng; bệnh viện, chợ, trường học được xây dựng hiện đại. Sự đổi thay đó đang tạo động lực cho mỗi người nỗ lực thay đổi tư duy làm kinh tế, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, đời sống ngày càng khấm khá”.

Ngắm những con đường thảm nhựa, những tuyến vỉa hè sạch đẹp, thông thoáng với hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng đồng bộ; các tiểu công viên, khu vui chơi khang trang, tươi mới; trụ sở, nhà cao tầng sừng sững mọc lên, hẳn không ít người thầm nghĩ, thị xã phía Bắc tỉnh nhà đã khoác lên mình chiếc áo xứng tầm.

Sức bật đô thị dưới chân núi Hồng

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tăng trưởng khá

Đây là kết quả của quá trình thị xã Hồng Lĩnh quyết liệt, dồn sức xây dựng, chỉnh trang đô thị. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn được chú trọng đầu tư hoàn thiện. Thị xã đã huy động được nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển một số công trình hạ tầng xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, thị xã Hồng Lĩnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa 125 tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài 20,2 km, tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Cùng với đó, đã phê duyệt 4 quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất với diện tích 5,88 ha; thẩm định 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư với tổng diện tích 23,9 ha.

Nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Trần Quang Tuấn phấn khởi cho biết, thị xã đang nỗ lực xây dựng Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Sức bật đô thị dưới chân núi Hồng

Thị xã Hồng Lĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, thị xã sẽ tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, năm 2020, thị xã Hồng Lĩnh nâng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn đạt 99%; trên 97% hộ tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị, có hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, nơi công cộng và ngoài xã hội. Đồng thời, tiếp tục duy trì 9 tuyến phố văn minh đô thị và xây dựng thêm 6 tuyến phố văn minh đô thị như: Quang Trung, Phan Anh, Nguyễn Đổng Chi...

Đón xuân Canh Tý 2020, thị xã Hồng Lĩnh đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt 60 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.080 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành thêm 1 tiêu chí đạt đô thị loại III và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; giải quyết việc làm mới trên 1.000 người...

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và người dân, năm 2020 tin rằng, thị xã Hồng Lĩnh có thêm nhiều bứt phá.

Chủ đề Đô thị loại 3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast