Hà Tĩnh nắng nóng, vùng núi có nơi trên 38 độ

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (6/5) Hà Tĩnh nắng nóng diện rộng, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Hà Tĩnh nắng nóng, vùng núi có nơi trên 38 độ

Nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hoạch mùa màng của nông dân

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 33-34 độ.

Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế: Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, riêng vùng núi có nơi 39-41 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ít mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 33 - 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-36, có nơi trên 36 độ.

Vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 50%. Thời gian có nền nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Cảnh báo: Từ ngày 7 - 9/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast