Thanh niên làng rủ nhau buôn pháo, kéo nhau vào tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/1, tại xã Gia Hanh, Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện KSND huyện tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng trên địa bàn về tội “buôn bán hàng cấm”.

Thanh niên làng rủ nhau buôn pháo, kéo nhau vào tù

2 đối tượng Nguyễn Sỹ Hoàng (bên trái) và Nguyễn Sỹ Tài cùng tang vật

Theo cáo trạng, khoảng 21h30’, ngày 26/12/2018, tại khu vực ngã tư thôn Nghĩa Sơn, xã Gia Hanh, hai đối tượng là Nguyễn Sỹ Hoàng (SN 1996, trú tại thôn Nghĩa Sơn, xã Gia Hanh) và Nguyễn Sỹ Tài (SN 1998, trú tại thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh) có hành vi buôn bán pháo nổ với hai đối tượng khác.

Khi đang trao đổi việc mua bán với nhau thì bị tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện. Sau đó, Nguyễn Sỹ Hoàng và 2 người mua đã bỏ chạy, còn Nguyễn Sỹ Tài bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20,25kg pháo nổ, có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài.

Thanh niên làng rủ nhau buôn pháo, kéo nhau vào tù

Phiên tòa lưu động thu hút đông đảo người dân tham gia

Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, Nguyễn Sỹ Hoàng đã đến trụ sở Công an huyện Can Lộc đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sỹ Hoàng còn khai nhận đang cất giấu tại nhà một người quen 10 hộp pháo với trọng lượng 13,7kg và tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, Nguyễn Sỹ Hoàng và Nguyễn Sỹ Tài đều giữ vai trò là người thực hành, Nguyễn Sỹ Hoàng thực hiện hành vi buôn bán 33,95 kg pháo nổ, Nguyễn Sỹ Tài thực hiện hành vi buôn bán 20,25 kg pháo nổ.

Thanh niên làng rủ nhau buôn pháo, kéo nhau vào tù

38 tháng tù giam cho 2 đối tượng buôn bán pháo nổ

Tại phiên tòa, hai đối tượng đã ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết, Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Sỹ Hoàng 22 tháng tù giam và Nguyễn Sỹ Tài 16 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast