Bàn giao 3 nhà tránh, trú bão cho hộ nghèo ở Thạch Hà, Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao 3 nhà tránh, trú bão cho các hộ nghèo tại 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà.

Bàn giao 3 nhà tránh, trú bão cho hộ nghèo ở Thạch Hà, Lộc Hà

Sáng 5/10, Đoàn ĐBQH tỉnh và Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trao hỗ trợ nhà tránh, trú bão cho gia đình ông Nguyễn Mậu Lam ở thôn Bắc Tiến Nhà Ngo, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà).

Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ kinh phí làm nhà tránh, trú bão cho hộ nghèo.

Bàn giao 3 nhà tránh, trú bão cho hộ nghèo ở Thạch Hà, Lộc Hà

Đoàn trao quà hỗ trợ cho bà Lê Thị Còn ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Lộc Hà).

3 gia đình được bàn giao nhà lần này là ông Nguyễn Mậu Lam (thôn Bắc Tiến Nhà Ngo, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà); bà Lê Thị Còn (thôn Hợp Tiến) và bà Lê Thị Yên (thôn Đông Sơn), đều ở xã Mai Phụ, Lộc Hà.

Ngoài số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ từ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, các gia đình còn nhận được sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em, bạn bè và bà con lối xóm.

Bàn giao 3 nhà tránh, trú bão cho hộ nghèo ở Thạch Hà, Lộc Hà

Đoàn trao hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Yên ở thôn Đông Sơn, Mai Phụ, Lộc Hà.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chúc mừng các hộ gia đình đã có được ngôi nhà kiên cố, khang trang trước mùa mưa bão. Đồng thời, gửi lời cảm ơn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, chính quyền, đoàn thể các địa phương đã chung tay giúp đỡ người dân; mong chương trình tiếp tục lan tỏa để chăm lo tốt hơn cho đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dịp này, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh sẽ bàn giao hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tránh, trú bão cho 8 hộ dân ở TX Kỳ Anh (2 hộ, mỗi hộ hỗ trợ 100 triệu đồng); Thạch Hà (1 hộ), Lộc Hà (2 hộ), Can Lộc (1 hộ), Nghi Xuân (2 hộ), mỗi hộ hỗ trợ 70 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ là 620 triệu đồng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast