Bắt giữ nhóm thanh niên "hỗn chiến" trong quán karaoke Đại Phát

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại quán karaoke Đại Phát (tổ 8, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) khiến 2 người bị thương nặng phải vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bắt giữ nhóm thanh niên “hỗn chiến” trong quán karaoke Đại Phát

Nhóm đối tượng cùng hung khí tại cơ quan điều tra

Khoảng 15h ngày 1/2/2018, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán karaoke Đại Phát (tổ 8, thị trấn Cẩm Xuyên) có hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí “hỗn chiến” gây náo loạn nên kịp thời có mặt, bắt giữ các đối tượng liên quan đưa về trụ sở làm việc.

Trước đó, Nguyễn Như Vũ (SN 1998) và Trần Hữu Mỹ (SN 1998), cùng trú tại xã Cẩm Hưng và một nhóm bạn hát karaoke tại phòng 202 đã xẩy ra xích mích với một nhóm thanh niên xã Cẩm Nam hát tại phòng 201.

Tức khí, Nguyễn Như Vũ điện thoại rủ Nguyễn Đình Đức (SN 1998), Nguyễn Văn Nam (SN 1997), Nguyễn Đình Phúc (SN 1995), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991), Hoàng Văn Duẫn (SN 1992) và Trần Hữu Mỹ (SN 1998), đều trú tại xã Cẩm Hưng, cầm hung khí đến đánh nhóm thanh niên xã Cẩm Nam.

Bắt giữ nhóm thanh niên “hỗn chiến” trong quán karaoke Đại Phát

Hung khí các đối tượng dùng để "thanh toán" nhau

Nghe lời Vũ, Tuấn mang theo bình xịt hơi cay, Nam mang theo roi điện, Đức và Phúc mang theo gậy sắt. Khi đến nơi, Tuấn rút bình xịt hơi cay, Nam, Đức, Phúc dùng gậy sắt, roi điện lao vào đánh tới tấp nhóm thanh niên xã Cẩm Nam. Hậu quả 2 người trong nhóm thanh niên xã Cẩm Nam bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện; một số khác bị thương nhẹ; nhiều tài sản trong quán bị hư hỏng nặng.

Thời điểm trên, tại quán karaoke Đại Phát có hơn 40 người cả nam và nữ nên khi sự việc xảy ra khiến nhiều người được phen hoảng loạn.

Công an huyện Cẩm Xuyên hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast