Chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND các cấp ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đề nghị Lộc Hà tiếp tục soát xét các nội dung để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Ngày 20/3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Lộc Hà.

Chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND các cấp ở Lộc Hà

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Lộc Hà đã tập trung tuyên truyền về thời gian và các bước tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các hình thức tuyên truyền đã triển khai từ huyện đến cơ sở.

Theo đó, huyện đã cổ động trực quan hàng ngàn m2 pano, bảng, biển hộp đèn tại các điểm công cộng; phát 360 lượt truyền thanh; đăng tải đầy đủ các văn bản hướng dẫn cuộc bầu cử trên cổng, trang thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn.

Chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND các cấp ở Lộc Hà

Đoàn đi kểm tra công tác tuyên truyền chuẩn bị bầu cử ở thị Trấn Lộc Hà

Ủy ban bầu cử 12/12 xã, thị trấn đã ban hành quyết định ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND. Theo đó, có 83 đơn vị, bầu 297 đại biểu HĐND các cấp.

Về kết quả hiệp thương lần 2, đại biểu HĐND huyện được giới thiệu là 60 người, trong đó, cơ cấu nữ 24 đại biểu, chiếm 40%; ngoài Đảng 6 đại biểu chiếm 10%; dưới 40 tuổi có 12 đại biểu, chiếm 20%.

Đối với cấp xã, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 590 người.

Chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND các cấp ở Lộc Hà

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng: Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, các bước tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 7/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử HĐND các cấp ở Lộc Hà

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn và hoàn thiện báo cáo, tiếp tục tuyên truyền theo lộ trình thời gian và các bước tiếp theo của công tác bầu cử; rà soát niêm yết danh sách cử tri, bổ sung hòm phiếu và thành lập tổ bầu; xác định nơi bỏ phiếu và hồ sơ nhân sự; chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần 3 sắp tới.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast