Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung lần thứ 24 năm 2019.

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 24 năm 2019 thu hút 242 tác phẩm của 180 tác giả đến từ 6 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Hội đồng Nghệ thuật đã chọn trưng bày 154 tác phẩm của 147 tác giả. Đây là dịp để các nghệ sỹ tạo hình Bắc miền Trung giới thiệu những sáng tác mới nhất, được sáng tác từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019 với các tác phẩm ở các thể loại hội họa, điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng.

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Theo đánh giá của họa sỹ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm năm nay thiếu vắng đề tài xây dựng những công trình mới, đặc biệt là mảng đề tài xây dựng nông thôn mới trong khu vực

Tại triển lãm lần này, Hội đồng Nghệ thuật đã xét tặng 6 giải thưởng cho các tác phẩm tham dự, trong đó có một giải A, một giải B, một giải C và ba giải khuyến khích; xét hỗ trợ sáng tác cho 7 tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; giới thiệu 21 tác phẩm dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội VHNT cho các tác giả là hội viên địa phương và chưa hội viên.

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

BTC trao giải A, B, C..

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

và giải khuyến khích cho các tác giả.

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

.

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung lần thứ 24 diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 24/8.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Bộ tác phẩm "Cứu", in độc bản + in lưới của tác giả Lê Thị Thanh (Thanh Hóa) được tặng giải A

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Bình yên biển cả – Tác giả: Nguyễn Văn Dương (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Thung lũng vàng – tác phẩm được giới thiệu dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam– Tác giả: Trần Thế Vinh (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Thắm tình quân dân – Tác giả: Võ Tá Lục (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Ba kể con nghe – Tác giả: Lê Việt Anh (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Thuyền về bến – Giải C– Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh (Thanh Hóa)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Tĩnh vật – Tác giả: Lê Anh Ngọc (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Mùa gặt – Tác giả: Đặng Thiện Chân (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Thế giới tự nhiên – Tác giả: Lê Quang Lĩnh (Hà Tĩnh)

Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 24 thiếu vắng đề tài xây dựng nông thôn mới

Tác phẩm: Gia đình – Tác giả: Từ Xuân Bắc (Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast