Ca phẫu thuật của Hùng Dũng thành công

Sáng 24/3, ca phẫu thuật của Đỗ Hùng Dũng diễn ra thành công tốt đẹp.

Nguồn tin của Zing xác nhận ca phẫu thuật của Đỗ Hùng Dũng diễn ra trong khoảng 2 giờ và kết thúc thành công lúc 10h25 ngày 24/3.

Trước đó, khoảng 8h, Hùng Dũng được đưa vào phòng mổ tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực cơ xương khớp là người phẫu thuật cho tiền vệ sinh năm 1993. Ông Hùng từng điều trị cho các cầu thủ Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Văn Thuận.

Chấn thương của Hùng Dũng ở mức khá nghiêm trọng. Hai xương gãy phức tạp, nhưng may mắn không dập nát hay vỡ xương, vị trí gãy ít di lệch. Các bác sĩ nỗ lực hết mình để phẫu thuật kết hợp xương cho anh bằng phương pháp mổ hở.

Ca phẫu thuật của Hùng Dũng thành công

Tiền vệ Hùng Dũng đã trải qua ca phẫu thuật sáng 24/3. Ảnh: CLB Hà Nội.

Tiên lượng về khả năng bình phục của Hùng Dũng hiện chưa thể nói trước được. Theo các bác sĩ, quá trình hồi phục của tiền vệ CLB Hà Nội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, tâm lý.

Hùng Dũng gãy 1/3 phần dưới xương chày và xương mác sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh bên phía CLB TP.HCM trong trận đấu tối 23/3. Sau khi đi cấp cứu và chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, cầu thủ số 88 nhận được sự quan tâm của lãnh đạo CLB Hà Nội, HLV Park cùng các thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Ngay trong đêm 23/3, vợ Hùng Dũng là Triệu Mộc Trinh cũng từ Hà Nội vào TP.HCM để thăm chồng. Bố đẻ của Hùng Dũng cũng đáp chuyến bay vào sáng 24/3 để thăm con. Trong khi đó, CLB Hà Nội cử 2 cán bộ đại diện cùng 1 bác sĩ thường xuyên túc trực bên ngoài phòng bệnh của cầu thủ này.

Hùng Dũng sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để được chăm sóc khoảng 2-3 ngày sau ca phẫu thuật.

Chấn thương của Hùng Dũng được các bác sĩ chẩn đoán là cần ít nhất 6 tháng để hồi phục.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast