Cần xử lý dứt điểm “nạn” khai thác cát trái phép ở Xuân Hồng

(Baohatinh.vn) - Tình trạng khai thác cát dọc bờ sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) tồn tại đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được các cơ quan hữu quan ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Bờ sông Lam, đoạn qua xã Xuân Hồng bị xói lở do khai thác cát trái phép.
Bờ sông Lam, đoạn qua xã Xuân Hồng bị xói lở do khai thác cát trái phép.

Vài năm nay, người dân Xuân Hồng thường xuyên chứng kiến khoảng 3-4 tàu, xà lan không biết từ đâu đến ngang nhiên hút cát tại bờ sông Lam. Tuy nhiên, gần đây, để “an toàn” hơn, họ lén lút chuyển sang khai thác vào đêm khuya.

Việc khai thác cát khiến dòng chảy tự nhiên của sông Lam thay đổi, gây sạt lở nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng, hoa màu. Tại đây, bờ sông bị nước lấn vào hàng chục mét, có nơi tạo thành “ao” sâu hoắm, rộng chừng 30m. Vùng đất này là nơi sản xuất nông nghiệp của xã viên HTX Nông nghiệp Hồng Phú (Xuân Hồng) nhưng diện tích ngày càng bị thu hẹp.

Mặc dù mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp khai thác cát trái phép nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp ngăn chặn, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác cát trái phép, trả lại dòng chảy tự nhiên cho sông Lam để người dân bớt lo lắng về tình trạng sạt lở đất canh tác.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast