Mâu thuẫn cá nhân, 4 lần đốt chuồng bò hàng xóm

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/1, tại xã Sơn Trà, TAND huyện Hương Sơn mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Thái Chí Hải (SN 1976, trú tại xóm 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14h40’ ngày 15/9/2014, tại địa bàn xã Sơn Long (Hương Sơn), Thái Chí Hải bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang cất giấu trong người 0,2170g heroin.

Mâu thuẫn cá nhân, 4 lần đốt chuồng bò hàng xóm ảnh 1
Thái Chí Hải là đối tượng nghiện ma túy, từng bị xử phạt về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải còn khai nhận: Trong khoảng thời gian từ 30/7/2013 đến 19/7/2014, do mâu thuẫn cá nhân, y đã 4 lần đốt chuồng bò, nhà rơm của những hộ dân xóm 3, xã Sơn Trà. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước khoảng gần 38 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Thái Chí Hải 36 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 30 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản và buộc phải bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân số tiền 27,9 triệu đồng.

Được biết, Thái Chí Hải là đối tượng nghiện ma túy, từng bị xử phạt về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast