Hà Tĩnh phấn đấu trước quý II xây dựng xong 24 cột mốc biên giới Việt – Lào

Chiều 24/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác cắm mốc biên giới Việt – Lào năm 2011. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Trần Minh Kỳ chủ trì hội nghị.

Sau gần 2 năm thực hiện kế hoạch tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay đã đạt những kết quả tích cực với 24 mốc quốc giới được hoàn thành. Kết quả đó góp phần ổn định tình hình biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng cường mối quan hệ hợp tác và phát triển giữa hai bên…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Chỉ đạo cắm mốc của tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với đội cắm mốc hoàn thành 9 hồ sơ kỹ thuật các mốc đã xây dựng. Trước ngày 10/4, Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ liên lạc với các tỉnh Khăm Muộn và Savanakhẹt để hội đàm nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình hoạt động cụ thể cho năm nay. Đội Cắm mốc tỉnh lên kế hoạch khảo sát đơn phương, phấn đấu trong tháng 4 tới khảo sát 15 mốc để sang tháng kế tiếp tiến hành khảo sát song phương và đầu tháng 6 đi vào thi công…

Để thực hiện kế hoạch công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đoạn qua tỉnh ta đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu cần thiết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước cần tạo điều kiện để quyết toán kinh phí 24 cột mốc đã làm trước quý II năm nay; Sở LĐ-TB&XH sớm phối hợp với các đơn vị hữu quan để dự trù kinh phí, chế độ cho các lực lượng tham gia; Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cần phối hợp tích cực hơn với các cơ quan thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động cắm mốc; các đơn vị khảo sát, thiết kế cần chủ động, bám sát kế hoạch hoạt động để đảm bảo nhiệm vụ chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast