Sức trẻ giữa đại ngàn...

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, dưới sự tập hợp, vận động của tổ chức đoàn, tuổi trẻ Vũ Quang đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, lập thân, lập nghiệp...

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện đoàn, phong trào thanh niên lập nghiệp đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong quá trình hoạt động của tổ chức đoàn và lực lượng ĐVTN nơi đây. Sức trẻ đã được phát huy; tri thức, KHKT đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất; các nguồn vốn vay ưu đãi qua các kênh tín dụng phát huy tốt hiệu quả; tiềm năng và lợi thế của vùng đã được ĐVTN tận dụng để phát triển kinh tế gia đình.

Sức trẻ giữa đại ngàn... ảnh 1

Đoàn viên thanh niên huyện Vũ Quang và lực lượng thanh niên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Vinh giúp người dân xã Sơn Thọ chỉnh trang vườn hộ

Bám sát kế hoạch, chiến lược phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện và thực tiễn ở từng địa phương, tổ chức đoàn đã chủ động, tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc để tập trung vận động ĐVTN tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Hiện nay, Vũ Quang còn có 73 mô hình kinh tế của thanh niên mỗi năm cho thu nhập 100-400 triệu đồng và hàng trăm trang trại, gia trại quy mô nhỏ. Riêng từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới 18 mô hình có quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng, chủ yếu là trồng cây ăn quả có múi, nuôi lợn và gà thương phẩm... Nhìn chung, các mô hình đã được xây dựng đều có tính ổn định, ngày càng phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa cao; tiêu biểu: 1.000 con lợn của anh Nguyễn Văn Hào, 1.000 gốc cam chanh của anh Nguyễn Huy Chương (Đức Lĩnh), 2.000 con gà của anh Ngô Sỹ Thành (Đức Hương), 60 con trâu, bò của Phan Văn Vinh (Đức Liên)...

Với mục tiêu xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 12 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ với 182 tình nguyện viên đã ra đời và tích cực tham gia nhiều hoạt động tại các địa phương. Lực lượng này luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường, giúp các gia đình chính sách thu hoạch mùa vụ, giúp đỡ nhân dân vùng tái định cư di dời nhà cửa, xây dựng các công trình thanh niên, hiến máu nhân đạo và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Tổ chức đoàn và các đội thanh niên tình nguyện cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các trường đại học, con em xa quê, doanh nghiệp và tổ chức khác để trao tặng tiền mặt, chăn ấm, áo ấm, áo phao cứu sinh, mở các lớp ôn tập văn hóa hè cho học sinh...

Sức trẻ giữa đại ngàn... ảnh 2

Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm cho thu nhập cao của đoàn viên Nguyễn Văn Công ở thị trấn Vũ Quang

Điều đáng ghi nhận, Tháng Thanh niên năm 2015, tuổi trẻ Vũ Quang đã đồng loạt ra quân thu gom hơn 5 tấn rác thải; phát quang 25 km đường làng, ngõ xóm; nạo vét 12 km kênh mương và tổ chức nhiều đợt giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, nói chuyện truyền thống. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn quyên góp, trao 30 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, 5 suất quà cho các hộ nghèo vùng tái định cư và hàng chục suất cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 22 triệu đồng…

Phó Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thành Sơn cho biết: “Trong dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vũ Quang đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn, đội treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội Đảng các cấp và ngày lễ lớn. Đặc biệt, tuổi trẻ địa phương đã xây dựng được nhiều công trình chào mừng như: làm 17 km đường điện thanh niên thắp sáng làng quê với tổng trị giá gần 400 triệu đồng, 5 cổng chào thanh niên có tổng trị giá 120 triệu đồng, huy động 2.000 ngày công giúp các xã làm 20 km đường cứng, thành lập 30 đoạn đường thanh niên tự quản, xây dựng 22 hòm thư tố giác tội phạm, treo 10 pa-nô tuyên truyền “ba không”, xuất bản 40 bản tin KHKT của thanh niên…”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast