Mặc bê bối email, bà Clinton vẫn duy trì thế áp đảo

Bà Clinton vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước bất chấp bê bối về email đang bị FBI phanh phui.

mac be boi email ba clinton van duy tri the ap dao

Trong kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos công bố ngày 2/11, bà Clinton hiện đang dẫn trước ông Donald Trump 6 điểm phần trăm.

Kết quả ủng hộ này bằng với tỷ lệ dẫn trước của bà Clinton trước khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) công bố tái điều tra vụ email cá nhân của bà.

Ngoài ra, cuộc thăm dò được thực hiện bởi RealClearPolitics ngày 2/11 cũng cho thấy chênh lệch giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ về mức độ ủng hộ.

Theo đó, bà Clinton nhận được 47% sốp phiếu ủng hộ trong khi con số này với Donald Trump là 45,3%.

Cũng theo nghiên cứu của RealClearPolitics, cựu ngoại trưởng Mỹ có khả năng giành được ít nhất 226 phiếu đại cử tri. Điều này đồng nghĩa với việc bà cần nhận được sự ủng hộ từ cử tri các bang do dự như Florida, Virginia, Ohio... Ứng cử viên Donald Trump được đánh giá có thể nhận được 180 phiếu đại cử tri từ các bang đang tranh chấp.

Trước đó, khảo sát của Washington Post và ABC News cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump bà Clinton lần lượt là 46% và 45%. Lần đầu tiên kể từ tháng 5, vị tỷ phú dẫn trước ứng cử viên đảng Dân chủ.

Theo Reuters/Giaothong

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast