Quốc hội thảo luận 2 dự thảo luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 12/11, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, và dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân, viên chức quốc phòng.

Quốc hội thảo luận 2 dự thảo luật ảnh 1

Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân do Hội Luật gia Việt Nam soạn thảo, gồm 8 chương, 51 điều.

Ngày 28/5/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe Tờ trình về Luật Trưng cầu ý dân và Báo cáo thẩm tra dự án Luật này của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nội dung được quan tâm nhất là vấn đề gì sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, dự luật quy định những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân là những vấn đề về Hiến pháp và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết việc xác định cụ thể những vấn đề nào phải đưa ra trưng cầu ý dân phụ thuộc vào yêu cầu và điều kiện hoàn cảnh tại từng thời điểm nhất định.

Bên cạnh đó, cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đều cho rằng việc trưng cầu ý dân chỉ thực hiện ở phạm vi toàn quốc chứ không tiến hành ở phạm vi địa phương.

Sau khi thảo luận tại kỳ họp thứ 9, Văn phòng Quốc hội đã xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Trưng cầu ý dân. Tính đến ngày 12/10/2015, đã có 53/63 đoàn đại biểu Quốc hội và 12 đại biểu Quốc hội tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật.

Nhìn chung, các ý kiến đều tán thành với nhiều nội dung trong dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý của UBTVQH và dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, đồng thời đóng góp ý kiến vào các chương, điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật.

*Về dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân, viên chức quốc phòng, tại phiên họp thứ 40 ngày 13/8/2015, UBTVQH kết luận: Để phù hợp với quy định tại khoản 12 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 về thẩm quyền quy định hàm, cấp của quân nhân chuyên nghiệp, UBTVQH đề nghị nâng dự án Pháp lệnh lên thành Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Dự thảo Luật do Bộ Quốc phòng soạn thảo, có 7 chương, 50 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; vị trí, chức năng; nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp; chế độ phục vụ của công nhân, viên chức quốc phòng; chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng...

Chiều 21/10, tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh báo cáo Tờ trình về dự án Luật này.

*Cũng trong ngày làm việc hôm nay (12/11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; nghe Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); nghe Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật về hội.

Theo Chinhphu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast